Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý?

11/04/2023 08:42 GMT+7

Có thể trong tuần này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sẽ ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32. Theo danh sách dự kiến, Việt Nam sẽ tham gia đại hội với 1.003 thành viên và mục tiêu giành khoảng 100 HCV để đứng tốp 3 khu vực.

ĐOÀN Việt Nam ĐÔNG THỨ 6 KHU VỰC

Theo thông báo từ Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Phó chủ tịch thường trực BTC SEA Games 32, có hơn 12.000 VĐV, quan chức đăng ký tham dự SEA Games 32. Trong đó, đoàn Thái Lan có số lượng đông nhất với 1.800 thành viên, kế tiếp là Indonesia với 1.700 thành viên, Malaysia 1.440 thành viên, Campuchia khoảng hơn 1.300 thành viên, Singapore khoảng hơn 1.270 thành viên. Còn đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ góp mặt với 1.003 thành viên.

Theo danh sách dự kiến, đoàn Việt Nam do ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, làm trưởng đoàn; 2 phó đoàn. Tổ trưởng tổ y tế là bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, nguyên bác sĩ của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, 9 bác sĩ (chưa tính bác sĩ của đội bóng đá nam - 3 người, đội nữ - 2 người); 3 y sĩ; 7 kỹ thuật viên; 6 điều dưỡng; 1 y sinh.

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Kiếm thủ Vũ Thành An được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Đội tuyển bơi Việt Nam phấn đấu giành từ 8 - 10 HCV SEA Games 32

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 3.

Nguyễn Quang Thuấn - em trai Ánh Viên

ĐỘC LẬP


Đoàn Việt Nam có các đội tuyển như sau: điền kinh (55 VĐV); thể thao dưới nước (bơi có 21 VĐV, nhảy cầu 5 VĐV, lặn 21 VĐV); cử tạ (12 VĐV), thể dục (TDDC có 6 VĐV, aerobic 8 VĐV), khiêu vũ thể thao, xe đạp (18 VĐV); karate (20 VĐV); judo (20 VĐV); taekwondo (21 VĐV); wushu (14 VĐV); pencak silat (20 VĐV); đấu kiếm (24 VĐV); jujitsu (15 VĐV); kick-boxing (17 VĐV); võ gậy (18 VĐV); kun khmer (21 VĐV); vovinam (32 VĐV); vật (18 VĐV); boxing (11 VĐV); kun botakor (9 VĐV); triathlon (11 VĐV); bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ); bóng bàn (10 VĐV); cầu lông (14 VĐV); bóng chuyền (bóng chuyền bãi biển nữ và nam đều có 4 VĐV, bóng chuyền trong nhà nam và nữ đều có 14 VĐV); bóng rổ (5x5, 3x3); golf (7 VĐV); quần vợt (9 VĐV); cầu mây (17 VĐV); bi sắt (24 VĐV), billiards - snooker (12 VĐV); sailing (5 VĐV); cờ (cờ tướng có 8 VĐV, cờ ouk chatrang có 11 VĐV); thể thao điện tử (48 VĐV); đua thuyền truyền thống (28 VĐV).

Về số lượng thành viên, Việt Nam đứng thứ 6 Đông Nam Á nhưng chỉ tiêu không hề thấp: phấn đấu giành khoảng 100 HCV, lọt vào tốp 3 khu vực. Theo quan điểm của một lãnh đạo ngành thể thao, nếu giao chỉ tiêu giữ ngôi đầu Đông Nam Á tại SEA Games 32 là nhiệm vụ bất khả thi của đoàn Việt Nam.

Về số lượng thành viên, Việt Nam đứng thứ 6 Đông Nam Á nhưng chỉ tiêu không hề thấp: phấn đấu giành khoảng 100 HCV, lọt vào tốp 3 khu vực. Theo quan điểm của một lãnh đạo ngành thể thao, nếu giao chỉ tiêu giữ ngôi đầu Đông Nam Á tại SEA Games 32 là nhiệm vụ bất khả thi của đoàn Việt Nam.

NHỮNG LÀN GIÓ TRẺ TRUNG

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 5.

Hoàng Thị Ánh Thục lần đầu được tham dự SEA Games

VĂN HẢO

Đội tuyển điền kinh chiếm số lượng đông nhất đoàn Việt Nam với 70 thành viên, trong đó có 55 VĐV và phấn đấu giữ vững ngôi vị nhất khu vực. Đáng lưu ý là sự trở lại của Lê Tú Chinh sau thời gian điều trị chấn thương và cô được kỳ vọng có thể sẽ giành 1 HCV. Sự xuất hiện của "cánh chim lạ" Hoàng Thị Ánh Thục đem lại nét tươi mới cho đội điền kinh Việt Nam. Cô gái 18 tuổi, dân tộc Ra Glai sẽ thi đấu ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m hoặc tiếp sức nữ 4 x 400 m.

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 6.

Lê Tú Chinh trở lại

MINH TÚ

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCV cho đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

NGỌC DƯƠNG

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Tâm (trái) - á quân thế giới môn boxing, sẽ dự SEA Games 32 với khát vọng giành vàng

Đội tuyển bơi Việt Nam dự đại hội với 21 VĐV, trong đó có 2 nhân tố rất trẻ - Nguyễn Thúy Hiền mới 14 tuổi (cô trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam dự SEA Games 32), Lê Quỳnh Như 15 tuổi. Mục tiêu của đội bơi tại SEA Games 32 là giành từ 8 - 10 HCV. 

Rất tiếc khi kình ngư Việt kiều Mỹ Lê Nguyễn Paul đã giải nghệ sau khi giành những thành tích xuất sắc cho Việt Nam tại SEA Games 31. VĐV Việt kiều Pháp Lương Jeremie Joic Nino đang ở Pháp, sẽ về tập trung đội tuyển trong thời gian tới và anh cùng đồng đội nỗ lực bảo vệ tấm HCV tiếp sức tại SEA Games 32. Em trai Ánh Viên - kình ngư Nguyễn Quang Thuấn lần thứ 2 dự SEA Games và chàng trai sinh năm 2006 có thể sẽ đổi màu huy chương ở đại hội lần này (năm ngoái anh giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp ngay lần đầu dự SEA Games 31).

TẠI SAO CHƯA CÓ DANH SÁCH CHỐT CÁC ĐỘI BÓNG ĐÁ?

Trong danh sách dự kiến của đoàn thể thao Jeremie Joic Nino dự SEA Games 32, còn để trống tên cầu thủ hai đội bóng đá nam và nữ. Theo quy định của BTC và điều lệ môn bóng đá, trong cuộc họp kỹ thuật sát ngày thi đấu đầu tiên của môn này tại đại hội, các đội mới chốt danh sách 20 cầu thủ/đội.

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 9.

Thầy trò HLV Troussier sẽ sang Campuchia vào ngày 27.4

VFF

Nhân sự đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 có gì đáng chú ý? - Ảnh 10.

HLV Mai Đức Chung yên tâm hơn nếu có Huỳnh Như tại SEA Games 32 ngay từ các trận vòng bảng

VFF

Môn bóng đá nam khởi tranh ngày 29.4 (bảng A), bảng B có đội U.22 Việt Nam sẽ thi đấu ngày 30.4. Như vậy, HLV Troussier và HLV của các đội U.22 khác sẽ chốt danh sách để thông báo trong cuộc họp kỹ thuật vào sáng 28.4. Còn môn bóng đá nữ khởi tranh ngày 3.5, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tại cuộc họp kỹ thuật sáng 2.5. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.