SEA Games 32: U.22 Việt Nam phải vượt qua chính mình

10/04/2023 11:00 GMT+7

Ngày 17.4, đội U.22 Việt Nam sẽ hội quân tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chính thức bước vào đợt chuẩn bị cao điểm cho mục tiêu giành HCV ở SEA Games 32.

KHÓ TA KHÓ NGƯỜI

Trong cuộc họp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Philippe Troussier nhấn mạnh ở đợt tập trung này, ông sẽ gọi những cầu thủ (đủ tuổi đá SEA Games) tốt nhất, cố gắng không để sót nhân tài. Chính vì thế nhân sự chắc chắn sẽ có biến động so với 3 đợt tập huấn hồi tháng 3 và giải giao hữu Doha Cup 2023.

Việc môn bóng đá nam SEA Games 32 không còn cho bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ là khó khăn lớn đối với U.22 Việt Nam nhưng theo một quan chức VFF: "Khó ta thì cũng khó người. Vấn đề quan trọng là đội nào có sự chuẩn bị tốt nhất, đội đó càng có cơ hội cao đi đến trận tranh HCV. Mục tiêu của chúng ta là thắng từng trận một. Còn cách nào để thắng là nhiệm vụ mà VFF giao cho ông Troussier cùng cộng sự".

U.22 Việt Nam phải vượt qua chính mình - Ảnh 1.

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm với U.22 Việt Nam

HOÀNG QUÂN

Thắng tại vòng bảng SEA Games chưa bao giờ được coi là dễ dàng đối với Việt Nam, kể cả khi chúng ta có những hảo thủ trên 23 tuổi. Tại SEA Games 31 vào tháng 5.2022, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội U.23+3 Việt Nam thắng Indonesia với tỷ số 3-0, với 3 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô. Nhưng sang trận thứ hai, thầy trò ông Park bất ngờ hòa đội U.23+3 Philippines với tỷ số 0-0. Thời điểm này, khán giả thậm chí đã mường tượng kịch bản xấu tại AFF Cup 2020 (thi đấu cuối năm 2021) sẽ tái diễn (đội tuyển Việt Nam rơi xuống nhì bảng và gặp ngay Thái Lan ở bán kết).

SEA Games 32: U.22 Việt Nam phải vượt qua chính mình - Ảnh 2.

Tại SEA Games 31, đội U.23+3 Việt Nam có 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh

MINH TÚ

Rất may, ở lượt trận thứ ba SEA Games 32, đội U.23+3 Việt Nam tuy rất vất vả nhưng cũng đánh bại được Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, bàn thắng do công của Hùng Dũng. Lượt trận cuối cùng của vòng bảng, các cầu thủ của chúng ta thắng đội Timor Leste với tỷ số 2-0, nhờ bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng và Hồ Thanh Minh. Vào bán kết, Việt Nam thắng Malaysia ở hiệp phụ với bàn duy nhất của Tiến Linh. Đến chung kết, Việt Nam thắng Thái Lan nhờ pha lập công quý hơn vàng của Nhâm Mạnh Dũng.

VẮNG AI CÒN AI SO VỚI SEA Games 31 ?

Nhắc lại quá khứ để lưu ý những điều hiện tại: đội U.22 Việt Nam theo điều lệ SEA Games 32 như vừa nhắc đến ở trên, không còn các đàn anh Tiến Linh, Hùng Dũng (những cây săn bàn chủ lực tại SEA Games 31), Văn Tùng vẫn còn đủ tuổi đá đại hội năm nay nhưng rất tiếc anh bị thoát vị đĩa đệm, đang phải điều trị nên sẽ vắng mặt. Mạnh Dũng hết tuổi đá SEA Games 32. Trong số những cầu thủ U.22 Việt Nam lúc này, còn một số cầu thủ từng thi đấu SEA Games 31 như Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Lương Duy Cương...

Công Đến để lại nỗi lo lớn vì anh chưa gánh vác được tuyến giữa, hay để mất bóng. Duy Cương cũng phạm sai sót chuyên môn ở Doha Cup. Chỉ có Văn Đô được đánh giá cao bởi anh đa năng, vừa đá được vị trí hậu vệ phải lại đá được tiền đạo trái, và tại Doha Cup, cầu thủ đang khoác áo CLB hạng nhất PVF - Công an Nhân dân chơi nổi bật nhất trong đội hình U.22 Việt Nam.

SEA Games 32: U.22 Việt Nam phải vượt qua chính mình - Ảnh 3.

Thử thách lớn đang đón chờ thầy trò HLV Troussier

HOÀNG QUÂN

SEA Games 32: U.22 Việt Nam phải vượt qua chính mình - Ảnh 4.


Tại SEA Games 32, Việt Nam cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Hai đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam tất nhiên sẽ là Thái Lan và Malaysia. Trong đó, U.22 Thái Lan được đánh giá rất cao bởi ngoài những gương mặt từng chinh chiến tại SEA Games 31, đội bóng này còn có một vài tuyển thủ quốc gia. U.22 Việt Nam hầu như không có tuyển thủ, ngoại trừ Khuất Văn Khang và Văn Đô từng được thầy Park gọi lên tuyển nhưng chưa được thi đấu giải chính thức bao giờ. Văn Khang từng ghi bàn ở trận giao hữu khi đội tuyển Việt Nam thắng Singapore 4-0 vào tháng 9.2022.

Nhiều khó khăn nhưng có thể coi yếu tố sau đây là một thuận lợi của U.22 Việt Nam: khi các đối thủ đã quá quen với đấu pháp của ông Park thì nay HLV Troussier sẽ đưa ra lối đá khác, nhân sự khác. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.