Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
07/05/2020 09:01 GMT+7

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã trút hơi thở cuối cùng lúc 23 giờ 35 phút ngày 6.5.2020 tại nhà sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi và bệnh mất dây thanh.

Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, tác giả của Thu, hát cho người đã trút hơi thở cuối cùng lúc 23 giờ 35 phút ngày 6.5.2020 tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi.

Cho đến những ngày cuối đời, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn luôn lạc quan và trấn an mọi người

Những ngày cuối đời, vì căn bệnh mất dây thanh nên nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển không thể nói được. Tất cả các hoạt động ông đều thông qua tin nhắn và mail. Bên cạnh đó, ông còn mang trong mình căn bệnh ung thu phổi thời kỳ cuối, phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Dẫu vậy, nhạc sĩ rất lạc quan, luôn trấn an những người xung quanh và vẫn làm việc, viết sách.

Nhạc sĩ Sao Biển đã có trên 50 quyển sách đã xuất bản

Tháng 8.2019, ông ra mắt quyển Lắng nghe giai điệu bolero, viết về lịch sử và sự phát triển của dòng nhạc này. Tháng 10 cùng năm, ông tiếp tục giới thiệu quyển Phượng ca.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật Võ Hợi, sinh năm 1947 tại Quảng Nam. Là nhà báo, ông có trên 2.000 bài báo; là nhà văn ông có trên 50 quyển sách đã xuất bản; là nhạc sĩ ông có trên 300 bản tình ca, trong đó có những bài hát nổi tiếng như: Thu, hát cho người, Điệu buồn Phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên...

Trên 300 bản tình ca được nhạc sĩ viết nên

Linh cữu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển quàn tại nhà riêng ở Q.12, TP.HCM. Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào 13 giờ ngày 7.5.2020 và linh cữu sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương vào 6 giờ 30 phút ngày 10.5.2020
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.