Nhà Trắng nói gì sau khi Ukraine bắn HIMARS gây tổn thất nặng cho Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2023 08:54 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 4.1 đã lên tiếng sau khi Moscow thừa nhận gần 90 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.1 nói rằng lực lượng Ukraine đã phóng 6 quả rốc két từ HIMARS vào thành phố Makiivka, thuộc tỉnh Donetsk và do lực lượng Nga kiểm soát, trong đêm giao thừa. Hai trong số rốc két đó đã bị bắn hạ nhưng 4 quả còn lại đã rơi xuống tòa nhà từng là một trường dạy nghề, nơi Nga đang đóng quân, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Phía Nga đã chính thức thừa nhận có 89 người chết, trong khi quân đội Ukraine ước tính có gần 400 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công đó, theo AFP.

Nhà Trắng nói gì sau khi Ukraine bắn HIMARS gây tổn thất nặng cho Nga

Theo sau những lời chỉ trích ở Nga về việc lực lượng phòng thủ Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, bao gồm cả trong cuộc tấn công nhắm vào Makiivka, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không cảm thấy "áy náy" vì Nga là bên chịu trách nhiệm. “Đây là một cuộc chiến. Họ (người Ukraine) đang đánh trả và tự vệ. Những người lính Nga trên lãnh thổ của họ là mục tiêu hợp pháp cho các hành động quân sự của Ukraine”, ông Kirby nhấn mạnh.

Một quân nhân Ukraine được nhìn thấy với HIMARS trong tháng 7.2022

CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

Ông Kirby không đưa ra ước tính của Mỹ về thương vong trong cuộc tấn công ở Makiivka, mà tất cả các bên đều đồng ý là gây tử vong bất thường, theo AFP. Ông Kirby cũng từ chối bình luận về vai trò của HIMARS trong cuộc tấn công đó.

“Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục cung cấp cho họ các loại hệ thống và hỗ trợ mà họ cần để tự bảo vệ mình. Trong đó có cả HIMARS đã được cung cấp trong quá khứ và rất có thể HIMARS sẽ được cung cấp thêm nữa trong tương lai”, ông Kirby nhấn mạnh.

Mỹ sẽ gửi xe thiết giáp bộ binh M2 Bradley cho Ukraine?

Ông Kirby còn nhấn mạnh cuộc xung đột hiện nay là cuộc chiến giữa Nga với Ukraine, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thực sự là nhằm chống lại Mỹ và phương Tây nói chung. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn của ông Kirby.

Pháp tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine

Cũng trong ngày 4.1, văn phòng tổng thống Pháp tuyên bố nước này chuẩn bị trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng cho Ukraine, theo AFP.

“Tổng thống muốn tăng... viện trợ” cho Ukraine “bằng cách chấp nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC”, theo một trợ lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên sau cuộc điện đàm giữa ông Macron với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. “Đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine”, vị trợ lý của Tổng thống Macron khẳng định.

Đức để ngỏ khả năng tịch thu tài sản Nga để tài trợ tái thiết Ukraine

Động thái cung cấp AMX-10 RC do Pháp sản xuất cho Ukraine, một mẫu xe tăng hạng nhẹ được sử dụng từ thập niên 1980 đang bị loại bỏ dần trong quân đội Pháp, cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong hỗ trợ quân sự của Pháp dành cho Ukraine, theo AFP.

Paris đã chuyển giao các loại pháo tối tân, xe bọc thép chở quân, tên lửa phòng không và hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng Tổng thống Macron lâu nay đã thận trọng trong việc chống lại Nga hay cắt đứt liên lạc ngoại giao với Tổng thống Putin.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.