Chiến sự ngày 314: Nga phá hủy HIMARS, sắp tiến hành cuộc tấn công mới ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/01/2023 05:30 GMT+7

Giới tình báo Ukraine nói rằng quân đội Nga chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công mới, đồng thời đưa ra con số tổn thất nhân mạng ước tính của phía Nga trong 4-5 tháng giao tranh sắp tới.

Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk ngày 3.1 cáo buộc lực lượng Nga đã nã pháo vào một khu dân cư trong thành phố Kurakhove vào sáng cùng ngày, khiến 1 người chết và 2 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent. Cuộc tấn công còn làm hư hại một cơ sở cung cấp nước, một tòa nhà chung cư và một số tòa nhà gần đó, theo ông Kyrylenko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 313, HIMARS gây thương vong lớn, Ukraine sẽ có cả thiết giáp M2 Bradley?

Cũng trong ngày 3.1, phát ngôn viên Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andrii Cherniak nói với truyền thông Ukraine rằng Nga không có kế hoạch chấm dứt chiến sự mà thay vào đó chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công mới. Ông cho rằng quân đội Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới từ phía bắc hoặc phía đông, và khẳng định quân đội Ukraine đã chuẩn bị đối phó, theo The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng ở làng Torske thuộc tỉnh Donetsk ngày 30.12.2022

Reuters

Theo ông Cherniak, chiến lược của các lực lượng Nga là giữ hành lang đất liền dẫn đến bán đảo Crimea và kiểm soát toàn bộ Donetsk. Ông nói rằng quân đội Nga sẽ không thể vượt sông Dnipro để giành lại thành phố Kherson sau khi rút quân khỏi thành phố này trong tháng 11.2022.

Ông Cherniak cho biết thêm giới tình báo Ukraine ước tính quân đội Nga có thể mất thêm tới 70.000 người trong 4-5 tháng giao tranh sắp tới, nhưng Moscow “sẵn sàng cho những tổn thất như thế”.

Đến tối 3.1 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với những cáo buộc và nhận định trên của phía Ukraine.

Mỹ sẽ gửi xe thiết giáp bộ binh M2 Bradley trong gói viện trợ mới cho Ukraine?

Xem thêm: Nga điều chỉnh chiến thuật tại Ukraine

Nga nói phá hủy bệ phóng HIMARS sau tổn thất lớn do Ukraine tấn công

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3.1 tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy một số bệ phóng thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ Ukraine trong loạt cuộc tấn công mới nhất.

Cụ thể, hai bệ phóng HIMARS đã bị phá hủy tại nhà ga xe lửa Druzhkovka ở Donetsk và 120 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại đó, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này còn nói cặp bệ phóng HIMARS thứ hai đã được đặt gần thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát và đang phóng rốc két nhắm vào các thành phố khác thuộc DPR, theo Đài RT.

Xem thêm: Nga nói phá hủy bệ phóng HIMARS sau tổn thất lớn do Ukraine tấn công

Ukraine "làm khó" Israel tại LHQ để yêu cầu hỗ trợ quân sự?

Nga thừa nhận hàng chục binh sĩ thiệt mạng ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.1 cho biết 63 binh sĩ đã thiệt mạng vào đêm giao thừa trong vụ tấn công phá hủy một doanh trại tạm thời tại Makiivka, thành phố thuộc Donetsk mà lực lượng của Moscow đang kiểm soát.

Theo tuyên bố trên, lực lượng của Ukraine đã bắn 6 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất nhằm vào địa điểm này. Hai trong số đó đã bị bắn hạ nhưng 4 quả còn lại đã rơi xuống tòa nhà từng là một trường dạy nghề, nơi Nga đang đóng quân.

Một số người dọn dẹp các mảnh vỡ của một tòa nhà bị phá hủy được cho là trường dạy nghề được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho binh lính Nga ở Makiivka ngày 3.1

Reuters

Các nguồn tin Ukraine nói số binh sĩ Nga thiệt mạng có thể lên tới hàng trăm người, mặc dù các quan chức thân Nga cho rằng đây là sự phóng đại. Một đoạn video chưa được xác minh về hậu quả của vụ tấn công ở Makiivka cho thấy một tòa nhà khổng lồ chỉ còn là đống đổ nát bốc khói.

Xem thêm: Nga thừa nhận hàng chục binh sĩ thiệt mạng, gây ra làn sóng chỉ trích

Anh: Nga "không có kh năng" đt đt phá gn Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh ngày 3.1 cho biết không có khả năng Nga sẽ đạt được đột phá đáng kể gần thành phố trọng điểm Bakhmut thuộc Donetsk trong những tuần tới.

Điều này một phần là do Nga có thể đang tiến hành các hoạt động tấn công tại khu vực này chỉ ở cấp trung đội hoặc phân đội.

"Vào giữa tháng 12, quân đội Nga và lực lượng ủy nhiệm Wagner có thể đã tăng tần suất các cuộc tấn công bằng bộ binh xung quanh thành phố Bakhmut của Donetsk. Tuy nhiên, nhiều hoạt động trong số này được hỗ trợ kém”, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý trong báo cáo tình báo mới nhất.

Nông dân vùng tiền tuyến Ukraine chọn ở lại vì thương đàn gia súc

Xem thêm: Cựu sĩ quan Mỹ mô tả nơi 'kinh khủng' trong xung đột ở miền đông Ukraine

Lực lượng Nga ở Ukraine nhận UAV trinh sát

Hãng tin TASS ngày 3.1 dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Zubarev của công ty công nghệ Nga Syomka s vozdukha cho hay máy bay không người lái (UAV) trinh sát cỡ nhỏ có tên Binokl (hai mắt) do công ty sản xuất đã bắt đầu được chuyển giao cho lực lượng Nga tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Việc giao máy bay không người lái Binokl đã bắt đầu. Những máy bay không người lái này có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và các hợp đồng đã được ký kết. Có rất ít thiết bị của chúng tôi ở đó [trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt] nhưng số lượng đang tăng lên dần”, ông Zubarev cho hay và xác định việc giao hàng liên quan đến vài chục chiếc UAV.

Ka-52 Nga và AH-64 Apache: Bên tám lạng kẻ nửa cân?

UAV Binokl được trang bị một thiết bị chụp ảnh nhiệt nhỏ gọn có khả năng phát hiện các lực lượng và khí tài của kẻ thù vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm và cũng có khả năng thả lựu đạn, theo TASS.

Xem thêm: UAV Ukraine tấn công căn cứ quân sự ở Nga, 3 quân nhân Nga thiệt mạng?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.