Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số lãnh án tù hơn 11.000 năm

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số lãnh án tù hơn 11.000 năm

Phương Thúy
Phương Thúy
12/09/2023 10:29 GMT+7

Ông Fatih Ozer, nhà sáng lập và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án 11.196 năm tù vì nhiều tội danh bao gồm gian lận.

Ông Fatih Ozer, nhà sáng lập và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex trước khi sàn này sụp đổ vào năm 2021, đã bị tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án 11.196 năm tù vì nhiều tội danh, bao gồm gian lận.

Theo hãng tin Bloomberg, tòa án ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án ông Ozer và hai anh em của người này mức án tù 11.196 năm. Trước đó, tòa tuyên cả 3 người phạm tội gian lận nghiêm trọng, lãnh đạo tổ chức tội phạm và rửa tiền.

Ông Ozer chưa tốt nghiệp trung học, nhưng đã thành lập sàn giao dịch tiền số Thodex vào năm 2017. Vào thời điểm trước khi phá sản, Thodex từng là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Thodex sụp đổ, ông Ozer trốn sang Albania.

Đứng trước tòa, nhà sáng lập Ozer dường như không ăn năn về những gì đã làm. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Ozer nói trước tòa rằng ông ta đủ thông minh để lãnh đạo bất cứ tổ chức nào trên Trái Đất và nếu Thodex là một tổ chức tội phạm, ông ta đã không điều hành theo cách nghiệp dư như vậy.

Tổng số tiền thiệt hại mà các nhà đầu tư phải chịu khi Thodex sụp đổ vẫn chưa rõ ràng. Cáo trạng của công tố viên ước tính con số ở mức 356 triệu lira, khoảng 13 triệu USD, nhưng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin con số lên tới 2 tỉ USD. Báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis ở Mỹ cho thấy giá trị tiền điện tử bị mất tại Thodex lên tới 2,6 tỉ USD.

Ozer đã bị dẫn độ từ Albania về Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay sau một quá trình pháp lý kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.