Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị kết tội lừa đảo

Khánh An
Khánh An
03/11/2023 07:37 GMT+7

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Sam Bankman-Fried cho biết sẽ kháng cáo sau khi bị kết tội lừa đảo ít nhất 10 tỉ USD.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị kết tội lừa đảo - Ảnh 1.

Phác họa bị cáo Sam Bankman-Fried tại phiên tòa ngày 2.11

REUTERS

Hãng AP ngày 3.11 đưa tin nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Sam Bankman-Fried vừa bị bồi thẩm đoàn tại New York (Mỹ) kết tội lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư ít nhất 10 tỉ USD.

Sau phiên tòa kéo dài một tháng, bồi thẩm đoàn bác bỏ lời biện hộ của cựu tỉ phú 31 tuổi rằng anh ta chưa từng lừa đảo hay có ý lừa đảo khách hàng trước khi FTX, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số từng có lúc lớn thứ 2 thế giới, sụp đổ do phá sản hồi năm ngoái.

Trợ lý chưởng lý Danielle Sassoon nói với bồi thẩm đoàn rằng bị cáo Bankman-Fried đã biến các tài khoản của khách hàng thành "heo đất cá nhân", khi có đến 14 tỉ USD "bốc hơi".

Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 28.3.2024. Theo Reuters dẫn lời luật sư biện hộ Mark Cohen phát biểu sau phiên tòa, thân chủ của ông khẳng định mình vô tội và sẽ tiếp tục "mạnh mẽ chống lại các cáo buộc".

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt do liên quan một vụ lừa đảo quy mô chưa từng thấy kể từ vụ truy tố bị cáo Bernard Madoff năm 2009 lừa hàng ngàn nhà đầu tư khoảng 20 tỉ USD. Bị cáo Madoff đã nhận tội, bị kết án 150 năm tù và đã chết trong tù vào năm 2021.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX bị kết tội lừa đảo - Ảnh 2.

Ông Bankman-Fried từng sở hữu khối tài sản trị giá 26,5 tỉ USD

REUTERS

Vụ xét xử bị cáo Bankman-Fried diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực tiền kỹ thuật số ngày càng trở nên nổi bật.

Vài năm trước, Bankman-Fried là cái tên số một trong thế giới tiền kỹ thuật số và có thời điểm doanh nhân trẻ này sở hữu khối tài sản trị giá 26,5 tỉ USD, theo Forbes. Tuy nhiên, vị thế đó nhanh chóng sụp đổ cùng đế chế kinh doanh của FTX vào năm 2022.

Trước khi bị bắt, ông là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi năm 2022, ông đã đóng góp 40 triệu USD cho các ứng viên Dân chủ nhưng ông cũng từng thừa nhận là nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa.

Trong một chương trình podcast hồi tháng 5.2022, nhà sáng lập FTX nói dự định tài trợ hơn 100 triệu USD trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và mức trần có thể lên 1 tỉ USD nếu ông Trump tái tranh cử, theo NBC News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.