Nhà sáng lập Foxconn thúc giục Apple chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc

Thu Thảo
Thu Thảo
22/06/2019 11:38 GMT+7

Tỉ phú giàu nhất Đài Loan Terry Gou đề nghị hãng táo khuyết chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang vùng lãnh thổ này.

Theo Bloomberg, ông Terry Gou chia sẻ hôm 21.6: “Tôi đề nghị Apple đến Đài Loan. Tôi cho rằng điều này là khả thi”. Ông Gou vừa từ chức chủ tịch Foxconn (hay Hon Hai Precision Industry) song vẫn là cổ đông lớn nhất. Ông chia sẻ như trên khi được hỏi liệu Apple có chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc hay không.
Louis Woo, trợ lý đặc biệt của ông Gou, sau đó đính chính rằng tỉ phú Gou thúc giục Apple “đầu tư” vào Đài Loan chứ không phải chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc.
Hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan 25% lên 300 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Danh sách các mặt hàng bị áp thuế có điện thoại di động và laptop. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng Apple phải chuyển một phần sản xuất ra khỏi nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Foxconn là nhà cung ứng lớn nhất trong số hàng trăm nhà cung ứng cho Apple. Hãng có nhiều nhà máy ở Đại lục, lắp ráp phần lớn iPhone tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc). Việc hoạt động sản xuất đáng kể được chuyển từ Đại lục sang Đài Loan có thể trầm trọng hóa căng thẳng giữa hai bên. Foxconn đang là nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc, thuê gần một triệu nhân viên để lắp ráp các mặt hàng điện tử từ iPhone cho đến laptop HP.
Ông Gou thông báo từ chức chủ tịch Foxconn hôm 21.6 để tập trung vào việc ra tranh cử lãnh đạo Đài Loan năm 2020. Một nửa doanh thu Foxconn phụ thuộc vào Apple và hiện chưa rõ liệu hãng có khả năng di chuyển bao nhiêu phần trăm hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc.
Doanh nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử lớn trên thế giới đang mở rộng hoặc tìm cách mở rộng nhà máy tại Đông Nam Á và nhiều nơi khác để tránh thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn khả năng sản xuất của Foxconn vẫn nằm ở Trung Quốc.
Nikkei Asian Review tuần này đưa tin Apple vừa đề nghị các nhà cung ứng lớn nhất của họ chuyển từ 15% đến 30% hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á. Dù vậy, ba đối tác lớn của Apple từ chối đề nghị này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.