Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân giới thiệu bài hát viết về Quy Nhơn

Thanh Quân
Thanh Quân
07/09/2023 23:25 GMT+7

Tối 7.9, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và ca sĩ Kiều Lệ đã giới thiệu ca khúc mới viết về thành phố này với tựa đề "Quy Nhơn".

TP.Quy Nhơn từ lâu đã được biết đến như một "nàng thơ" đối với những người yêu nghệ thuật. Đơn cử, Hàn Mặc Tử đã có không ít bài thơ để đời trong những năm tháng sống tại Quy Nhơn. Hay, Trịnh Công Sơn cũng từng có khoảng thời gian theo học ở Quy Nhơn và đã có rất nhiều ca khúc sáng tác tại thành phố này nổi tiếng đến bây giờ. Ca khúc Diễm xưa là một ví dụ.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân giới thiệu bài hát viết về Quy Nhơn - Ảnh 1.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và ca sĩ Kiều Lệ trong buổi ra mắt ca khúc "Quy Nhơn"

THANH QUÂN

Cũng từng có thời gian dài sống và làm việc tại Quy Nhơn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không ít lần bày tỏ nỗi niềm nhớ thương khi xa thành phố này. Tháng 8.2022, trong dịp ghé thăm TP.Quy Nhơn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã sáng tác nhiều bài thơ về nơi đây.

Trong số những bài thơ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân viết về TP.Quy Nhơn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đặc biệt ấn tượng với bài thơ Quy Nhơn, vì vậy ông đã phổ nhạc cho bài thơ này, rồi gửi cho ca sĩ Kiều Lệ hát thử. 

Sau khi nhận được nhiều lời khen từ ca khúc nói trên, hai tác giả cùng với ca sĩ Kiều Lệ đã quyết định tổ chức buổi ra mắt ca khúc Quy Nhơn.

Bài hát không chỉ toát lên những nét đẹp của TP.Quy Nhơn, con người "đất võ", mà còn là sự luyến nhớ về những năm tháng sống tại đây của tác giả.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: "Năm 1982, lần đầu tiên tôi đến Quy Nhơn, khi đó tôi là thực tập sinh tại Báo Nghĩa Bình. Quy Nhơn đối với tôi có rất nhiều tình cảm, vì đây là nơi tôi từng gắn bó, cũng là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm cùng với những đồng nghiệp, bạn bè và cả những học trò".

Trong buổi giới thiệu ca khúc về TP.Quy Nhơn, ca sĩ Kiều Lệ cũng không giấu được cảm xúc vui sướng và sự tự hào của mình khi được nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên gửi gắm "đứa con tinh thần" này.

Nghe ca sĩ Kiều Lệ hát Quy Nhơn, ông Trần Quang Khanh, Phó chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bình Định, nhận xét: "Ca khúc về Quy Nhơn của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên sáng tác không chỉ mang giai điệu vui tươi, dễ nghe, mà còn chứa đựng những tình cảm chân thành của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đối với Quy Nhơn". Ông cũng không quên dành lời khen cho ca sĩ Kiều Lệ khi đã thể hiện xuất sắc ca khúc này.

Huỳnh Dũng Nhân (sinh ngày 3.3.1955) là nhà báo nổi tiếng chuyên về thể loại phóng sự. Những tác phẩm báo chí của ông thể hiện trăn trở về xã hội, thân phận con người qua ngòi bút giàu chất trữ tình, hóm hỉnh mà sâu sắc. 

Ông là tác giả của 30 đầu sách nổi bật ở các thể loại phóng sự, truyện ngắn, thơ, hồi ký, truyện thiếu nhi và giáo trình, như: Tôi đi bán tôi - Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM, Ăn Tết trong rừng chó sói - Nhà xuất bản Lao Động, Từ hầm lò Mông Dương đến nóc nhà thế giới Tây Tạng (in chung với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng) - Nhà xuất bản Tổng hợp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.