Nhà báo đoạt giải Pulitzer nhớ về lần đầu cầm máy ảnh

Nhà báo đoạt giải Pulitzer nhớ về lần đầu cầm máy ảnh

Bùi Vân
Bùi Vân
02/04/2023 21:18 GMT+7

Nhà báo Nick Út, cựu phóng viên ảnh Hãng thông tấn AP, bồi hồi nhớ về khoảnh khắc lần đầu ông được cầm máy ảnh tại triển lãm của sinh viên báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, sáng ngày 2.4.

Nhà báo Nick Út, tác giả của bức ảnh đoạt giải Pulitzer năm 1972 “Em bé Napalm” đã có những chia sẻ bên lề triển lãm ảnh mang tên “Kể” diễn ra vào sáng ngày 2.4. Triển lãm do sinh viên lớp K21B Khoa Báo chí - Truyền thông tổ chức, trưng bày 40 bức ảnh với chủ đề đời sống thường nhật.

"Các em hôm nay làm tôi nhớ lại kỷ niệm cách đây mấy chục năm trước. Tôi bắt đầu cầm máy lúc 16 tuổi. Lúc đầu cầm máy, mình cũng ngỡ ngàng rất nhiều. Thời đó chụp phim thì khó khăn hơn nhiều", nhà báo Nick Út chia sẻ. 

Nhà báo đoạt giải Pulitzer nhớ về lần đầu cầm máy ảnh - Ảnh 1.

Nhà báo Nick Út nhớ về lần đầu cầm máy ảnh trong triển lãm của sinh viên

BÙI VÂN

Không chỉ nhà báo Nick Út, những người tham quan triển lãm cũng cảm nhận được sức trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống của sinh viên báo chí qua từng bức ảnh. Mỗi tác phẩm như một cuốn nhật ký, được sinh viên thực hiện trong suốt 1 tháng, kể lại dưới những góc nhìn và trải nghiệm riêng về cuộc sống.

Nhịp sống mưu sinh, nét đẹp văn hóa, chân dung nhân vật đặc biệt và những câu chuyện nhân văn đã được sinh viên báo chí thể hiện qua khung hình mang đậm tính nghệ thuật và dàn trang như một phóng sự ảnh báo chí thực thụ.

Nhà báo đoạt giải Pulitzer nhớ về lần đầu cầm máy ảnh - Ảnh 2.

Triển lãm do sinh viên lớp K21B Khoa Báo chí - Truyền thông thực hiện

BÙI VÂN

Bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM nhận xét: "Các em có sự hồn nhiên và trong trẻo. Các em có những góc nhìn rất đời và phản ánh một phần nào bức tranh của xã hội. Chính những góc máy mà các em tìm tòi với suy nghĩ của tuổi trẻ đã làm chúng tôi phải suy nghĩ".

Không chỉ là mong ước của sinh viên báo chí, triển lãm này còn là giấc mơ được ấp ủ từ nhiều năm qua của thầy Vũ Hải Sơn, giảng viên môn nhiếp ảnh báo chí, người trực tiếp hướng dẫn học trò thực hiện triển lãm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.