Nguyễn Thị Như Ý đoạt 'Chuông vàng vọng cổ'

Hoàng Kim
Hoàng Kim
25/09/2023 07:46 GMT+7

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - năm 2023 đã kết thúc với Chuông vàng trao cho thí sinh Nguyễn Thị Như Ý, Chuông bạc thuộc về Phan Văn Nhân, và Chuông đồng trao cho Trần Thị Yến Khoa.

Năm nay các thí sinh cuộc thi Chuông vàng vọng cổ có vẻ nổi trội hơn năm ngoái về chất giọng cũng như ngoại hình. Thí sinh Phan Văn Nhân, Võ Hoài Minh, Nguyễn Phú Yên đều có chất giọng đẹp, ngoại hình sáng sân khấu, đầy triển vọng làm kép mùi. Ngay cả khi không vào được vòng xếp hạng, thì Hoài Minh và Phú Yên vẫn gây được cảm tình rất lớn trong khán giả, và được hy vọng họ sẽ tiến bộ hơn để hoạt động nghệ thuật, bởi họ đã có sẵn tố chất. 

Nguyễn Thị Như Ý đoạt 'Chuông vàng vọng cổ'  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Như Ý (phải) và nghệ sĩ Thanh Hằng trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan

Hoàng Kim

Như Ý gây ấn tượng mạnh nhất cả về chất giọng lẫn diễn xuất, giọng cô truyền cảm, lên cao mà không bị mất chữ, mất hơi, và khi xuống thấp vẫn rõ chữ, không bị mờ. Trong vai Nguyễn Thị Tồn, vất vả ra tận triều đình kêu oan cho chồng là tri huyện Bùi Hữu Nghĩa (trích đoạn Liệt phụ kêu oan), Như Ý đã diễn rất nhẹ nhàng, có chiều sâu, cảm động. Và bài vọng cổ bắt thăm (không được chuẩn bị trước) cũng không làm khó được cô, ca rất vững vàng. Như Ý đoạt luôn giải Báo chí do Hội đồng báo chí bình chọn.

Nguyễn Thị Như Ý đoạt 'Chuông vàng vọng cổ'  - Ảnh 2.

Phan Văn Nhân (phải) và nghệ sĩ Thu Vân trong trích đoạn Miếng trầu cánh phượng

Hoàng Kim

Yến Khoa thì vô vọng cổ rất hay, chắc nhịp. Cô là thí sinh tiến bộ rõ nhất qua từng vòng thi. Ban đầu chất giọng cô hơi cao và quá khỏe, nhưng đến vòng thi thứ 3 và vòng xếp hạng thì đã biết tiết chế, dễ chịu, đặc biệt vô vọng cổ xuất sắc.

Nguyễn Thị Như Ý đoạt 'Chuông vàng vọng cổ'  - Ảnh 3.

Trần Thị Yến Khoa (trái) và nghệ sĩ Quốc Nhựt trong trích đoạn Chuyện tình H’Biang

Hoàng Kim

Đây là những gương mặt trẻ đầy hy vọng sẽ đi lâu dài trên đường nghệ thuật. Chuông vàng vọng cổ năm nay thành công hơn mong đợi. Bởi mỗi năm đều tổ chức thi, nên tài năng hình như chưa phát triển kịp, vì vậy nhiều người lo lắng không biết "đãi cát mà có tìm được vàng hay không". Thật vui, khi Chuông vàng, Chuông bạc đều xứng đáng, và giải 3 năm nay chính thức được gọi là Chuông đồng, là nét mới so với những năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.