'Chuông vàng vọng cổ' lần thứ 18: 'Đãi sa mạc tìm vàng'

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/07/2023 18:55 GMT+7

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 đã khởi động. Năm nay số thí sinh trẻ chiếm khá nhiều cũng là một tín hiệu hay.

Từ tháng 6.2023, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã tổ chức vòng thử giọng Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18, chọn được 149 thí sinh. Đến vòng sơ tuyển chọn được 56 thí sinh. Và vòng tuyển chọn còn lại 28 thí sinh, sẽ đua tài với nhau tại sân khấu của HTV trong ngày 18, 19, 20, 21.7 này để lọc ra 9 gương mặt vào chung kết, diễn ra vào tháng 9 tới.

'Chuông vàng vọng cổ' lần thứ 18: 'Đãi sa mạc tìm vàng' - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết là Chủ tịch Hội đồng giám khảo như nhiều năm trước

H.K

Hội đồng giám khảo gồm có NSND Bạch Tuyết, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Trọng Phúc, nghệ sĩ Thanh Hằng, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ. Các nghệ sĩ cũng kiêm luôn vai trò của Ban huấn luyện để huấn luyện cho 9 thí sinh chung kết.

Chủ đề cuộc thi năm nay vẫn tập trung các bài bản và trích đoạn ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa.

Theo Ban tổ chức, Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 không chỉ "đãi cát tìm vàng" mà phải "đãi cả một sa mạc", bởi tình hình tuyển sinh ngày càng khó khăn, và tài năng càng lúc càng hiếm hoi. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã đẩy mạnh công tác quảng bá để nhiều bạn trẻ tìm đến Chuông vàng vọng cổ, chẳng hạn như tổ chức một đêm Vầng trăng cổ nhạc tại tỉnh Bạc Liêu, lan tỏa ảnh hưởng của Chuông vàng vọng cổ khắp đồng bằng sông Cửu Long.

Hay, đêm Vầng trăng cổ nhạc tại TP.HCM diễn ra vào 16.7 đã giới thiệu hàng loạt gương mặt Chuông vàng vọng cổ lên biểu diễn, cũng làm khán giả sôi nổi. Hoặc Liên hoan Đờn ca Tài tử tổ chức tại HTV cũng lôi cuốn giới trẻ tìm về cải lương vọng cổ...

Chuông vàng vọng cổ là một giải thưởng nổi tiếng của cải lương vọng cổ, mỗi năm đến hẹn lại lên, đi tìm những giọng ca mới lạ, độc đáo, từ đó cung cấp cho nghệ thuật những nhân tố triển vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.