Nguyên phó chủ tịch hội doanh nghiệp bị bác đơn kháng cáo, y án 11 năm tù

10/09/2014 11:45 GMT+7

(TNO) Sáng 10.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên giữ nguyên mức án dành cho tội lừa đảo đối với bị cáo nguyên là phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 10.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên giữ nguyên mức án dành cho tội lừa đảo đối với bị cáo nguyên là phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng.

>> Lừa đảo, nguyên phó chủ tịch hội doanh nghiệp lãnh 11 năm tù   

 
Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng Văn Hữu Thiết trước vành móng ngựa 

Trước đó, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên sơ thẩm tháng 7 vừa qua đã tuyên phạt ông Văn Hữu Thiết (60 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lừa đảo là 6 tỉ 350 triệu đồng của 11 bị hại.

Ở phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng ông Thiết kháng cáo nhưng không có tình tiết mới, mọi tình tiết giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét và áp dụng nên không có cơ sở giảm án thêm cho bị cáo.

Ông Thiết nguyên là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng, khi bị bắt ông đang là ủy viên thường vụ hiệp hội này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt một nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> Tổng giám đốc lừa đảo gần trăm người lãnh án 15 năm tù

>> Trước 'ma trận' lừa đảo cò nhà trọ - Kỳ 2: Nhức nhối nạn 'cướp' tiền cọc
>> Triệt phá băng lừa đảo qua điện thoại
>> Truy tìm công dân Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo môi giới kết hôn
>> Lừa đảo tiền tỉ, lãnh án chung thân
>> Bắt giám đốc công ty xây dựng lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.