Nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình

08/12/2023 11:13 GMT+7

Trong quá trình sản xuất, đóng gói pháo nổ đã xảy ra vụ nổ khiến 2 người phụ nữ ở tỉnh Ninh Bình tử vong.

Ngày 8.12, thông tin từ Công an H.Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, nguyên nhân vụ nổ ở xã Văn Hải (H.Kim Sơn) khiến 2 người tử vong và 1 cháu nhỏ bị thương là do sản xuất pháo nổ trái phép.

Nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người chết ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ

C.T.V

Công an H.Kim Sơn xác định Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ngụ TT.Bình Minh, H.Kim Sơn) thuê nhà của một hộ dân ở thôn Tây Thổ (xã Văn Hải) từ tháng 11. Sau khi thuê nhà, Linh đã thuê chị M.T.X (30 tuổi, ngụ TT.Bình Minh) và chị L.T.G (28 tuổi, ngụ xã Kim Mỹ, H.Kim Sơn) lắp ráp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói pháo nổ để bán cho khách hàng.

Khoảng 17 giờ ngày 7.12, khi chị X. và chị G. đang lắp ráp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đóng gói pháo nổ thì bất ngờ xảy ra vụ nổ. Thời điểm này trong nhà ngoài chị X. và chị G. còn có Nguyễn Văn Linh và cháu P.Đ.P (con của chị G.).

Nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người chết ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, làm sập một phần ngôi nhà và làm hư hỏng vật dụng, thiết bị của nhiều nhà hàng xóm

C.T.V

Hậu quả, vụ nổ khiến chị X. và chị G. tử vong tại chỗ. Cháu P. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Nguyễn Văn Linh bị thương không nặng, sau đó đã bị Công an H.Kim Sơn tạm giữ hình sự để điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tra hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Vụ nổ cũng đã làm sập một phần ngôi nhà, và nhiều nhà hàng xóm khác do bị sức ép làm hư hỏng cửa kính, mái nhà.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Linh khai nhận đã đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm, vỏ pháo trên mạng xã hội để sản xuất pháo nổ bán trong dịp tết sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.