Bến Tre: Mang súng đi đòi nợ, một người bị tạm giữ hình sự

Bắc Bình
Bắc Bình
17/11/2023 14:24 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đang tạm giữ hình sự một người đàn ông mang súng đi đòi nợ 5,8 triệu đồng.

Ngày 17.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Tre cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Dũng (43 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre) để phối hợp Công an H.Giồng Trôm điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép súng đạn có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Nghi phạm Dũng là người mang súng đi đòi nợ.

Bến Tre: Mang súng đi đòi nợ - Ảnh 1.

Khẩu súng tại hiện trường, bị lực lượng Công an TP.Bến Tre tạm giữ

BẮC BÌNH

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 14.11, Nguyễn Quốc Dũng cùng N.C.N (36 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre) đến nhà anh N.M.D (28 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và anh D. gọi điện báo cho Công an xã Sơn Phú.

Công an xã Sơn Phú triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc. Kiểm tra trên người Dũng, công an thu giữ 1 khẩu súng rulo đã lắp đạn, bên trong có 6 viên đạn (đầu đạn bằng kim loại).

Kiểm tra xung quanh hiện trường, công an tiếp tục thu giữ 1 roi điện, 1 cây gậy ba khúc, 1 ống kim tiêm và 1 con dao nhọn.

Bến Tre: Mang súng đi đòi nợ - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện khẩu súng trên người Dũng

BẮC BÌNH

Tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 1 viên đạn (đầu đạn bằng kim loại), 2 cái rìu, 2 dao tự chế, 1 dùi cui, 1 bình xịt hơi cay, 1 gói ma túy, 1 cân tiểu ly.

Dũng khai nhận, khoảng năm 2022 có cho anh D. mượn 5,8 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng anh D. không trả, ngày 14.11.2023, Dũng cùng N. mang theo số hung khí trên đến nhà tìm anh D. uy hiếp, buộc trả số tiền đã mượn.

Vụ mang súng đi đòi nợ trên đang được Công an TP.Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.