Nguy kịch do chích máu đầu ngón tay, chân để chữa đột quỵ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/04/2023 16:37 GMT+7

Người đàn ông 60 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) chẩn đoán đột quỵ. Đáng chú ý, người nhà bệnh nhân đã xử trí sai cách sau khởi phát triệu chứng, bằng cách chích máu ở đầu ngón tay, chân, gây nhiễm trùng và kéo dài thời gian đưa đi cấp cứu.

Ngày 26.4, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân 60 tuổi được chẩn đoán đột quỵ do nhồi máu não.

Nguy kịch do chích máu đầu ngón tay, chân để chữa đột quỵ - Ảnh 1.

Chích máu tay chữa đột quỵ, người đàn ông suýt mất mạng

Minh họa: Shutterstock

Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân được người nhà xử trí sai cách sau khởi phát triệu chứng, bằng cách chích máu ở đầu ngón tay, chân, gây nhiễm trùng tại vị trí chích máu và kéo dài thời gian đưa đi cấp cứu. Hiện, bệnh nhân thở máy và được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ chưa tiên lượng được tình trạng.

Bác sĩ Hoàng Thăng Vân, khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) cho biết, đột quỵ não là bệnh lý xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh, biến chứng nặng nề. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, chủ yếu là người từ 55 tuổi trở lên và có xu hướng trẻ hóa. Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ là: Liệt nửa người (biểu hiện giơ hai tay bằng vai, một tay sẽ bị rơi xuống); liệt dây thần kinh số 7 (méo miệng khi làm động tác nhe răng hoặc cười); rối loạn ngôn ngữ (hiểu được lời nói mà không diễn đạt được hoặc không hiểu lời người khác).

Bác sĩ Vân cũng khuyên cách sơ cứu đúng là đặt người bệnh ở tư thế nằm, kê đầu với độ cao khoảng 30-40 độ, nới rộng quần áo. Xoay nạn nhân sang một bên để không bị sặc, cố định người, liên lạc cấp cứu để nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không xoa dầu nóng, cạo gió, cắt lể hoặc cúng bái, hay áp dụng các phương pháp dân gian như đâm kim vào ngón tay hoặc dái tai.

Người có bệnh lý huyết áp cần kiểm soát tốt huyết áp, thường xuyên theo dõi các chỉ số, uống thuốc theo chỉ định. Không ăn thừa quá nhiều calo, hạn chế mỡ động vật, bỏ hút thuốc, ăn nhiều rau củ. Tạo thói quen ăn sáng, trưa vừa phải và ăn tối ít, ưu tiên ăn đồ luộc, hấp. Không dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Gia đình có người gặp bất thường về mạch máu, tăng đông máu, nên được bác sĩ chuyên khoa tư vấn để sàng lọc yếu tố nguy cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.