Cứu sống cụ ông 74 tuổi bị đột quỵ não cấp

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/03/2023 17:16 GMT+7

Cụ ông 74 tuổi có nhiều bệnh nền bị đột quỵ não cấp, rất nguy hiểm đến tính mạng vừa được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cứu sống.

Ngày 13.3, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống cụ ông 74 tuổi có nhiều bệnh nền, bị đột quỵ não cấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu sống cụ ông 74 tuổi bị đột quỵ não cấp - Ảnh 1.

Cụ ông V.T.L đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, cụ ông V.T.L, 74 tuổi, ngụ P.7, TP.Bạc Liêu ( tỉnh Bạc Liêu) nhập viện trong tình trạng mệt lừ đừ, yếu chi, đi lại khó khăn.

Người nhà cho biết, ông L. có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường loại 2, tăng lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản. Trước khi nhập viện, bệnh nhân ngủ dậy, bước đi khoảng 10 m thì có triệu chứng loạng choạng, yếu nửa người trái, sau đó mệt và lừ đừ.

Qua thăm khám, chụp CT-scanner 160 lát cắt sọ não, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não cấp, kèm theo tổn thương chất trắng dưới vỏ vùng trán - thái dương - đỉnh hai bên dạng nốt. Ngay lập tức, ê kíp trực tiến hành khởi động quy trình phản ứng khẩn cấp, tranh thủ "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị tái thông mạch máu khẩn cấp với thuốc tiêu sợi huyết Alteplase. Trong quá trình truyền thuốc, bệnh nhân phục hồi dần sức cơ tay, chân và không ghi nhận phản ứng phụ trong lúc truyền thuốc. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duyên, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết bệnh nhân V.T.L. lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, bị đột quỵ não cấp. Nếu không tái thông mạch máu khẩn cấp với thuốc tiêu sợi huyết kịp thời bệnh nhân có thể tàn phế suốt đời, hoặc nặng hơn nữa là tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.