Nguy cơ từ bánh kẹo 'lạ' bày bán tràn lan trước cổng trường

Nguy cơ từ bánh kẹo 'lạ' bày bán tràn lan trước cổng trường

16/12/2023 07:08 GMT+7

Học sinh vô tư mua bánh kẹo, hàng rong trước cổng trường có thể là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Nhưng các trường học cũng đang rất khó xử lý tình trạng này.

Chuông báo giờ ra chơi vừa reo, hàng chục học sinh tại một trường tiểu học ở quận 7 lại đến bên bờ rào của trường, vô tư mua quà vặt từ bên ngoài.

Còn tại cổng một trường tiểu học khác ở quận Bình Tân, vào giờ tan học, những hàng quán bán bánh kẹo, thức ăn nhanh luôn là địa điểm thu hút học sinh. 

Thực trạng này diễn ra hàng ngày tại các trường học trên địa bàn TP.HCM.

Nguy cơ từ bánh kẹo 'lạ' bày bán tràn lan trước cổng trường - Ảnh 1.

Học sinh vô tư mua quà vặt trước cổng trường

VŨ ĐOAN

Các loại bánh kẹo có màu sắc sặc sỡ, bao bì in tiếng nước ngoài nhưng không có xuất xứ rõ ràng có giá từ 3.000 – 10.000 đồng được bày bán tràn lan mà không có ai kiểm soát được chất lượng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, hiệu trưởng một số trường cho biết rất khó để xử lý triệt để vấn đề này. Việc các hàng quán bán bánh, kẹo, thức ăn bên ngoài cổng trường không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.