Nguy cơ tai nạn vì đường thiếu vạch phân làn

13/12/2023 08:24 GMT+7

Trên đường Bình Đông, đoạn qua P.14, Q.8, TP.HCM, dài khoảng 1 km, vừa được nâng cấp trải nhựa rất đẹp, nhưng chưa kẻ vạch sơn phân làn ô tô, xe máy, nên người đi đường mạnh ai nấy đi.

Điều đáng nói là trên đoạn đường này có nhiều hẻm, dốc cầu và giao lộ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Anh Phạm Đức Hiển, ngụ ở đoạn đường này, nói: "Hằng ngày các phương tiện qua đây không ai nhường ai, chạy lấn sang làn đường của nhau và thường chạy ra giữa đường. Ban đêm, do đường rộng và bằng phẳng nên nhiều người chạy nhanh, lại chưa có vạch phân làn xe, không có gờ giảm tốc độ, lối cho người đi bộ sang đường, nên rất mất an toàn".

Nguy cơ tai nạn vì đường thiếu vạch phân làn  - Ảnh 1.

Anh Vũ Hoàng Nam, tài xế xe tải, cho biết: "Mình thường xuyên chở hàng lưu thông trên tuyến đường này. Sau khi thi công, vạch phân làn trên đường vẫn chưa được kẻ lại, đặc biệt các đoạn qua khu vực có nhiều đường cua chạy dọc bờ kênh, trường học và chợ không có vạch kẻ đường chỉ dẫn nên rất nguy hiểm".

Đề nghị cơ quan chức năng cho sơn vạch kẻ đường để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.