Người thoát chết nhờ từ chối lên tàu lặn Titan trong chuyến đi thảm kịch vì sao không tham gia?

Người thoát chết nhờ từ chối lên tàu lặn Titan trong chuyến đi thảm kịch vì sao không tham gia?

23/06/2023 15:25 GMT+7

Ngày 23.6, các mảnh vỡ của tàu ngầm Titan đã được phát hiện gần xác tàu Titanic. Tất cả 5 người trên tàu được cho là không còn sống sót.

Một người bạn của nạn nhân Hamish Harding cho biết ông từng dự định tham gia chuyến thám hiểm, nhưng sau đó quyết định rút lui vì lo ngại về sự an toàn và thiết kế của con tàu.

Ông Chris Brown cho biết: "Các bộ phận của chiếc tàu ngầm mà tôi thấy trong cuộc thử nghiệm ở Bahamas có vẻ hơi kém chất lượng. Họ sử dụng ống thép công nghiệp để làm bể dằn, họ sử dụng tay cầm chơi game Xbox cho hệ thống lái... Tôi cũng không thích một số chi tiết thiết kế, chẳng hạn như chân vịt bên ngoài với các dây cáp, tôi cho rằng đó là một hiểm họa chực chờ. Và điều thực sự đã khiến tôi quyết định không tham gia là họ thẳng thừng từ chối bất kỳ hình thức chứng nhận nào".

Bạn của nạn nhân vụ tàu Titan: rút khỏi chuyến thám hiểm vì lo ngại an toàn - Ảnh 1.

Ông Chris Brown, bạn của nạn nhân Hamish Harding

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

"Có lần họ bị sét đánh vào một trong những thử nghiệm, làm tất cả thiết bị điện tử hư hết. Chuyện như vậy có khả năng xảy ra, nhưng tàu lại không có hệ thống dự phòng. Bình thường, với các loại tàu chở người, phải có hệ thống dự phòng, tức là có hai hệ thống riêng rẽ. Vậy nên chuyện bị sét đánh làm hư hết toàn bộ, xét theo tiêu chuẩn an toàn phương Tây là không ổn", ông Brown kể lại.

Ông Brown đã quyết định rút khỏi chuyến đi sau khi nhận thấy có quá nhiều rủi ro mà mình không thể kiểm soát hay giảm thiểu được.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 23.6

Ông Brown tin rằng người bạn Harding của mình sẽ là "ngọn hải đăng bình tĩnh" trấn an các thành viên trong tàu ngầm: "Một anh bạn cực kỳ đáng yêu và bình tĩnh. Anh ấy sẽ là một ngọn hải đăng bình tĩnh trong toàn bộ sự việc. Có lẽ anh đã xoa dịu những người khác".

Ông Harding là một tỉ phú người Anh và cũng là một nhà thám hiểm. Ông là chủ tịch của một công ty tư vấn hàng không và đã từng tháp tùng người cao tuổi nhất từng đến Nam Cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.