Người tạo lập diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu

Thúy Hằng
Thúy Hằng
03/09/2023 13:32 GMT+7

Tháng 6.2023, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu được tổ chức tại phòng Thượng viện Nhà Quốc hội Hungary. Đây là lần đầu tiên một sự kiện của người Việt Nam ở nước ngoài được diễn ra tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại và đã thành công vang dội.

Phía sau sự thành công của diễn đàn này là một người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ và đầy tài năng. Đó là TS Phan Bích Thiện, Phó chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary; Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam; Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary.

Người tạo lập diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 1.

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu thành công rực rỡ

NVCC

TẦM CAO MỚI

TS Phan Bích Thiện là người đưa ra ý tưởng, đồng thời là trưởng ban tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ hơn 250 đại biểu từ 21 quốc gia ở châu Âu, Việt Nam, và Hàn Quốc.

Diễn đàn được sự bảo trợ chính thức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Sự kiện được đón nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa, và Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa. Đại sứ Việt Nam tại nhiều nước châu Âu cũng đã tham dự diễn đàn. Đặc biệt, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Hungary Márta Mátrai cũng đến tham dự và phát biểu chào mừng.

Với gần 20 bài tham luận và phát biểu của các đại biểu từ các nước như Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Việt Nam, diễn đàn lên tiếng về các chủ đề phong phú, thời sự nóng hổi. Như phụ nữ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển hoàn thiện bản thân theo kịp bước tiến của xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sứ mệnh trao truyền tới thế hệ con cháu, tôn vinh giá trị Việt của người phụ nữ Việt Nam tại nước ngoài...

Không chỉ đối với cộng đồng người Việt, diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã tạo được dấu ấn với xã hội Hungary và quốc tế. Tờ nhật báo lớn Quốc gia (Nemzet) và kênh truyền hình uy tín TV2 của Hungary, trang báo tiếng Anh ở châu Á ScanAsia đều đưa tin.

Người tạo lập diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 2.

TS Phan Bích Thiện cùng mẹ, chồng và 2 con gái.

NVCC

"Điều đặc biệt, diễn đàn được tổ chức tại phòng Thượng viện Nhà Quốc hội Hungary. Đây là lần đầu tiên một sự kiện của người Việt Nam ở nước ngoài được diễn ra tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của Quốc hội Hungary đối với cộng đồng phụ nữ người Việt ở Hungary. Đồng thời khẳng định Hội Phụ nữ Việt Nam ở Hungary với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức đã có được uy tín nhất định đối với xã hội cũng như chính quyền nước sở tại. Đây là minh chứng của việc phụ nữ Việt ở Hungary cũng như ở châu Âu đã hội nhập, khẳng định được vị thế", TS Phan Bích Thiện chia sẻ.

"Bên cạnh thành công về quy mô, nội dung, công việc tổ chức được các đại biểu và khách mời tham dự đánh giá rất cao. Tôi rất ấn tượng với lời động viên rất ý nghĩa của nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Diễn đàn hôm nay đã đánh dấu một bước tiến quan trọng để nâng các hoạt động phụ nữ người Việt ở châu Âu lên một tầm mới", TS Phan Bích Thiện hào hứng.

Người tạo lập diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu - Ảnh 3.

TS Phan Bích Thiện

NVCC


HẾT LÒNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Tháng 8.2022, trong lần về thăm TP.HCM, TS Phan Bích Thiện đã tới thăm tòa soạn Báo Thanh Niên và có buổi trò chuyện thân tình với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Ngay sau đó, biết tới chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của báo, TS Phan Bích Thiện đã trở thành nhà bảo trợ cho một bé gái 10 tuổi, mồ côi cha trong đợt dịch Covid-19 tới năm bé 18 tuổi. Bé gái đang sống cùng mẹ đẻ tại Bình Dương, tới nay không chỉ gửi tiền nuôi bé ăn học, TS Phan Bích Thiện còn như một người mẹ nuôi, thường xuyên hỏi thăm, động viên bé học tập tốt.

Đáng chú ý, trong cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary; Phó chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary; Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam, TS Phan Bích Thiện và các tổ chức này đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa với cộng đồng người Việt, đặc biệt là trong thời gian ảnh hưởng dịch Covid-19 trên thế giới.

Khi Covid-19 mới xuất hiện ở Hungary, Hiệp hội người Việt Nam tại nước này đã vận động bà con quyên góp ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu. Đến khi dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam, Hiệp hội tiếp tục kêu gọi bà con quyên góp và gửi về nước cả tiền mặt cùng vật tư y tế trị giá tới 10 tỉ đồng. Cá nhân TS Phan Bích Thiện đã ủng hộ 380 triệu đồng cho Quỹ vắc xin Covid-19, trực tiếp ủng hộ cho TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

TS Phan Bích Thiện (55 tuổi) sinh ra và học tập tại Hà Nội, sau đó lập nghiệp ở Hungary. Chị là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII (2009-2014); khóa VIII (2014-2019) và khóa IX (2019-2024).

Với cương vị chủ sở hữu khách sạn Lâu đài Fried - thuộc tốp những khách sạn được đánh giá tốt nhất tại Hungary đồng thời là Giám đốc thị trường Việt Nam của Tập đoàn Gamma (Hungary), TS Phan Bích Thiện 2 lần được tạp chí uy tín của Hungary Những phụ nữ thành đạt bình chọn là gương mặt phụ nữ tiêu biểu của tháng. Lần đầu tiên là vào tháng 10.2020 vì thành công trong việc đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn thời Covid-19 và mới đây là sau Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Hai con gái của TS Phan Bích Thiện là Mylan và Lyanh đều là những học sinh, sinh viên xuất sắc, từng là vận động viên đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia Hungary. Mylan đang là kiến trúc sư tại Anh, còn Lyanh đang là sinh viên Đại học Oxford (Anh). Sinh ra và lớn lên tại Hungary, làm việc và học tập ở Anh, song Mylan và Lyanh đều nói tiếng Việt rất tốt và luôn cùng giữ gìn, phát huy truyền thống Việt Nam trong gia đình mình.

"Thời kỳ chiến sự bùng nổ ở Ukraine, Hiệp hội hỗ trợ người Việt từ Ukraine sang Hungary lánh nạn. Khi những đoàn người Việt đầu tiên từ Ukraine sang Hungary, các chị em trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã tự nguyện đóng cửa hàng, nghỉ việc kinh doanh để đi mua thực phẩm, nấu những phần đồ ăn nóng hổi cho đồng bào sang lánh nạn. Chị em hỗ trợ giúp đỡ bà con không quản ngày đêm, tự nguyện ủng hộ công sức, tiền bạc, quan tâm đến từng người lớn, cháu nhỏ. Trong vòng 10 ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng cộng đồng người Việt tại Hungary đã hỗ trợ cho hơn 700 đồng bào từ Ukraine sang", TS Phan Bích Thiện kể lại.

Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam cũng đã làm rất nhiều việc ý nghĩa và thiết thực để quảng bá quê hương cũng như đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hungary; vận động và kết hợp cùng các cơ quan chủ quản Hungary xây dựng thành công Tượng đài hữu nghị Hungary - Việt Nam với biểu tượng trống đồng tại thành phố Paks. Đây là biểu tượng trống đồng duy nhất hiện nay tại trung tâm một thành phố ở châu Âu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.