Chạy bộ cộng đồng, sức mạnh quốc gia

Ngô Công Quang
(Nhà sáng lập Cộng đồng 5h30 - Vui khỏe mỗi ngày)
03/09/2023 11:21 GMT+7

Có một môn thể thao đang thu hút nhiều người tham gia hiện nay, đó chính là chạy bộ. Nếu như bóng đá, chỉ có người đá, người xem, thì chạy bộ ai cũng có thể vừa là vận động viên, vừa là khán giả. Chạy bộ là một trong những khởi đầu của mọi sự vận động.

NGƯỜI VIỆT YÊU chạy bộ

Trong 3 năm trở lại đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, con người càng trở nên quan tâm đến sức khỏe một cách thực chất. Trước đây, dậy sớm, tập thể dục được xem là chủ yếu dành cho những người có tuổi, thì hiện nay, tầng lớp thanh niên cũng bắt đầu ngủ đúng giờ, dậy sớm, xỏ giày ra đường, công viên để chạy bộ. Không ít "tay chơi" trong làng tennis, golf… bớt thời gian ở môn sở trường của mình để chuyển qua chạy bộ.

Tôi cũng từ một người không thể dậy sớm, thì nay luôn thức dậy trước bình minh, từng lười đi bộ dù vài chục mét thì nay có thể chạy được vài chục km. Nhiều người từng béo phì, ít vận động như tôi nay đã thay đổi rõ rệt nhờ chạy. Không ít người "nghiện" chạy, mà cách nói vui với nhau là "sụp hố".

Chạy bộ cộng đồng, sức mạnh quốc gia  - Ảnh 1.

Cộng đồng 5h30 - Vui khỏe mỗi ngày có gần 7.500 thành viên ở khắp mọi nơi

Chạy bộ trở thành phong trào, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Nhiều câu lạc bộ, đội nhóm chạy bộ hình thành ở khắp mọi nơi. Các giải phong trào chạy cự ly ngắn 1.500 - 3.000 m giờ chỉ dành cho trẻ em (run kids), còn thanh niên, trung niên, thậm chí người lớn tuổi đã quen với các cự ly 5 - 10 - 21 - 42 km.

Nếu trước đây, những cự ly half marathon (21,1 km - HM), full marathon (42,195 km - FM), siêu dài, chạy địa hình hiếm khi thu hút người Việt tham gia mà chủ yếu là chân chạy nước ngoài muốn khám phá các cung đường ở nước ta, thì hiện nay chân chạy phong trào Việt Nam chiếm số đông. Điều đó cho thấy tầm vóc, thể trạng người Việt thay đổi rất nhiều qua chạy bộ.

Chúng ta tự hào có những con người chạy bộ xuyên Việt như "dị nhân marathon" Nguyễn Văn Long (38 tuổi, quê Gia Lai). Tháng 4.2022, Long một mình chạy bộ từ Trà Cổ (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau trong 31 ngày liên tục với hành trình 2.846 km, trung bình

90 km/ngày. Đầu năm 2023, 10 runner phong trào hàng đầu Việt Nam đã thực hiện Hành trình chạy bộ tiếp sức xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau. Hay mới đây nhất, làng marathon Việt Nam "chấn động" bởi Nguyễn Đăng Hiếu, chạy 230,4 km trong 24 giờ. Đây là thành tích chạy trong 24 giờ được ghi nhận tốt nhất Đông Nam Á.

Chính các cá nhân trên đã góp phần tạo nguồn cảm hứng cho phong trào chạy bộ ở Việt Nam nở rộ trong thời gian qua.

CẢM HỨNG BẤT TẬN

Trên bản đồ chạy bộ thế giới, thống trị cự ly 42,195 km hiện nay là các runner đến từ Kenya. Tuy nhiên, đất nước có số lượng nhiều người chạy nhanh ở cự ly 10 km trở lên phải nói đến Nhật Bản.

Nhớ lần đầu tiên đến đất nước mặt trời mọc, tôi rất ngạc nhiên khi thấy người Nhật không đi mà toàn chạy bộ. Đi bộ thường có pace (tốc độ trung bình) 10 - 14 phút/km thì người Nhật đi ở pace 8 - 10 phút/km, bằng với chạy bình thường. Ngay ở khu vực tàu điện ngầm, cả hàng ngàn con người nhưng họ đều di chuyển rất nhanh, có định hướng, không hề va chạm, không biểu lộ sự mệt mỏi... Tôi hỏi người bạn Nhật sao mà đi bộ cũng phải vội vã như vậy thì được trả lời: "Tác phong công nghiệp".

Có thể chính văn hóa di chuyển và tác phong công nghiệp đã làm nên một cộng đồng người luôn vận động, một đất nước yêu chạy bộ. Cũng là để giải thích vì sao Nhật Bản phát triển nhanh và có số lượng người chạy bộ cự ly dài tốt nhất thế giới. Riêng bảng xếp hạng 1.000 VĐV marathon, tinh thần Olympic giúp Nhật Bản xếp thứ 3 thế giới sau Kenya và Ethiopia.

Ở nhiều quốc gia, hay với nhiều cá nhân, họ xem chạy bộ như một lối sinh hoạt hằng ngày. Với người Nhật, kể từ Thế chiến thứ 2, marathon được xem như hoạt động mang tinh thần kỷ luật và sự nỗ lực vươn lên. Do đó, không hề ngẫu nhiên khi liên tưởng thái độ tập luyện chạy bộ mỗi ngày thể hiện tính kỷ luật, sự làm chủ bản thân của một cá nhân; số lượng giải chạy marathon với trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của một quốc gia.

Chạy bộ cộng đồng, sức mạnh quốc gia  - Ảnh 2.

Đánh thức vùng quê - giải chạy cộng đồng của Cộng đồng 5h30 - Vui khỏe mỗi ngày được tổ chức ở nhiều nơi trên cả nước với mong muốn mang marathon đến từng nhà, từng người vì một Việt Nam khỏe mạnh.

NVCC

CHẠY BỘ - KHỞI ĐẦU CỦA MỌI SỰ KHỞI ĐẦU

Trở lại với câu chuyện chạy bộ trong nước, những năm qua ghi nhận có nhiều chân chạy người Việt đạt thứ hạng cao ở các giải quốc tế như Chi Nguyễn, Thanh Vũ… Hay mới đây nhất (ngày 6.8), "dị nhân marathon" Nguyễn Văn Long đã đạt hạng nhất chung cuộc cự ly FM tại Campuchia. Những cá nhân này tạo cảm hứng chạy bộ hay đơn giản là dậy sớm tập thể dục cho nhiều người.

Ở Việt Nam hiện nay, chạy bộ trở thành phong trào lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Đơn vị tổ chức và các runner đều có thể kiếm tiền từ chạy bộ. Tuần nào cũng có giải. Nếu không giải lớn quy mô 5.000 - 10.000 người thì giải từ 1.000 - 2.000 người cũng đủ khỏa lấp cơn "nghiện chạy" của nhiều người. Như ngày 30.7 vừa qua, riêng tại TP.HCM có đến 4 giải: Run To Heart, Củ Chi City Trail, Run As One, và Dream Cup. Trong hàng ngàn người tham gia cũng chỉ có số ít là "săn giải", còn lại đa phần là chạy cho vui, khỏe, chạy vì cộng đồng.

Một cảm nhận chung của những người chạy bộ, đó chính là cải thiện sức khỏe rõ rệt, chí ít là không phải "lận lưng" thuốc cảm. Hắt hơi, sổ mũi đều có thể vượt qua nhẹ nhàng. Nhiều người cải thiện được cân nặng, chữa được béo phì, giảm stress, suy nghĩ - hành động tích cực… cũng nhờ chạy bộ.

Ở góc độ cộng đồng, rất nhiều người tham gia giải chạy để kêu gọi, đóng góp thiện nguyện. Nhiều quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của các giải chạy là rất lớn và nhiều mảnh đời khó khăn được thay đổi.

Và quan trọng, thể trạng của người Việt và "sức đề kháng cộng đồng" có những tiến bộ vượt bậc từ thói quen chạy bộ mỗi ngày. Trước đây, cầu thủ Việt Nam ra sân thi đấu không chỉ lép vế hơn đội bạn về thể hình, mà còn yếu hẳn về thể lực. Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, đá với Thái Lan rất tốt nhưng chỉ ở hiệp 1 hoặc cùng lắm đến phút 70 là… hụt hơi. Hiện, dù bóng đá Việt Nam sang trang mới, nhất là bóng đá nữ được vào vòng chung kết World Cup 2023, thế nhưng nhìn những Huỳnh Như, Thanh Nhã… đương đầu với "gã khổng lồ" - đội tuyển nữ Mỹ, chúng ta cũng có nhiều trăn trở về thể trạng người Việt.

Không chỉ qua lăng kính bóng đá, ở góc độ sức khỏe sinh sản, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại. Ngày xưa khó khăn chồng chất nhưng cơ địa người phụ nữ có thể sinh đẻ kiểu "hết trứng mới thôi". Ngày nay, nhiều người không dám sinh con chỉ đơn giản vì "sức khỏe không cho phép". Không thể đổ lỗi cho cuộc sống hiện đại, sức khỏe đi xuống mà đó còn là nền nếp sinh hoạt và sự kỷ luật của bản thân.

Khát vọng lớn chỉ thành hiện thực khi được nuôi dưỡng trong một cơ thể khỏe mạnh. Muốn phát triển tầm vóc Việt, phải bắt đầu từ sức khỏe cộng đồng. Chạy bộ có thể là khởi đầu của mọi sự khởi đầu một cách đơn giản nhất, bao quát nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.