Người Kiev nghĩ gì sau khi ông Biden kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine?

12/02/2022 14:01 GMT+7

Sau thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục người dân Mỹ rời Ukraine, cư dân Kiev phản ứng ra sao?

Vào ngày 10.2, ông Biden cảnh báo “mọi chuyện có thể nhanh chóng trở nên điên rồ” nhưng cho biết sẽ không triển khai quân đội để sơ tán công dân Mỹ trong trường hợp Nga tấn công.

Mới đây, Nga và Ukraine không đạt được bước tiến nào sau một ngày đối thoại với Pháp và Đức tại Berlin nhằm mục tiêu chấm dứt xung đột kéo dài 8 năm tại đông Ukraine.

Trước các động thái mới nhất, nhiều cư dân Kiev hôm 11.2 cho rằng phát biểu của ông Biden nhằm khiến tình hình tồi tệ hơn thật sự để tạo lợi thế cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Người Kiev nghĩ gì sau khi ông Biden kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine? - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev (Ukraine)

“Tôi cảm thấy họ chỉ gieo rắc sự hoảng loạn. Tôi nghĩ đang có quá nhiều sức ép nhằm tạo ra một bức tranh phóng đại độ nghiêm trọng về tình hình hiện tại, rằng mọi thứ đều tệ, rằng phải rời khỏi đây. Chúng tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình như bình thường”, Danill (18 tuổi) cho biết.

Một số người khác thì cho rằng nguy cơ xung đột quân sự Nga-Ukraine ít nhất là 50/50.

“Tôi chưa sẵn sàng chấp nhận việc Nga đang chuẩn bị xâm lược. Tôi nghĩ ông Putin rất khó đoán, mọi thứ đều có thể", theo Danyiil Shvets-Moryak (31 tuổi).

Tuy nhiên, phần lớn người dân Ukraine đồng tình rằng với vị trí địa lý nằm giữa Nga và phần còn lại của châu Âu, Ukraine sẽ luôn là lý do tạo ra xung đột.

“Phải tuân theo ý thức chung và bản sắc dân tộc Ukraine. Chúng tôi cần cố gắng giải quyết cuộc xung đột này nhưng vấn đề sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi. Thật không may, đây là những người hàng xóm mà Chúa đã ban cho chúng tôi", một giáo sư đại học quốc gia Shevchenko giấu tên cho biết.

Nga tiếp tục đợt triển khai quân sự mới gần biên giới Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.