Người dân phản đối khi núi Ngọc có nguy cơ bị 'xóa sổ' !

11/03/2024 08:38 GMT+7

Núi Ngọc đã đi vào thơ ca, vào lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), nhưng nay ngọn núi đang đứng trước nguy cơ bị biến thành mỏ đất, khiến nhiều người dân phản ứng, kêu cứu cơ quan chức năng.

NÚI NGỌC GIỮ ĐẤT GIỮ LÀNG

Thời gian gần đây, nhiều người dân, nhiều nguyên cán bộ, lãnh đạo xã Thọ Cường ăn ngủ không yên khi hay tin về kế hoạch "xóa sổ" núi Ngọc, lấy làm mỏ đất san lấp.

Theo những người cao niên trong xã, và qua nhiều tài liệu ghi chép, núi Ngọc gắn liền với sự hình thành, phát triển cả về kinh tế, chính trị, văn hóa của xã Thọ Cường.

Người dân phản đối khi núi Ngọc có nguy cơ bị 'xóa sổ' !- Ảnh 1.

Núi Ngọc thuộc xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa

MINH HẢI

Theo lịch sử làng Quần Tín, xã Thọ Cường ghi chép, núi Ngọc là địa điểm dừng chân của nghĩa quân Lam Sơn do chủ tướng Lê Lợi dẫn đầu. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi đã sắc phong và đặt tên làng cạnh núi Ngọc là làng Quần Tín (nơi hội tụ của niềm tin). Tiếp đó, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi Ngọc là địa điểm huấn luyện tân binh trước khi ra chiến trường. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi Bộ Quốc phòng đặt các khẩu trọng pháo để bảo vệ sân bay quân sự Sao Vàng (nay là sân bay dân sự Thọ Xuân, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Núi Ngọc còn đi vào tác phẩm của nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khi trong giai đoạn 1947 - 1954, vùng đất Thọ Cường là nơi làm việc của Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật VN, cũng như một số nhà lãnh đạo, tác giả, nhà quân sự nổi tiếng như: Trường Chinh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Hải Triều, Nguyễn Tuân, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Xuân Sanh, Chế Lan Viên, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ…

Vì những lẽ đó, hình ảnh núi Ngọc đã được chọn làm ảnh bìa của cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường, với ý nghĩa nhắc nhớ về vai trò, vị trí, và tầm quan trọng của ngọn núi Ngọc, như một biểu tượng thiêng liêng.

Từ những chứng tích lịch sử đó, người dân Thọ Cường cho rằng nếu lấy một quả núi rộng 5,8 ha, với khối lượng hơn 600.000 m3 đất thì có thể san lấp được một đoạn đường, nhưng sẽ làm mất đi chặng đường dài đã làm nên lịch sử của chính quyền, nhân dân xã Thọ Cường.

Ông Lê Khắc Kháng (82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thọ Cường), cho biết: "Núi Ngọc là biểu tượng gắn liền với quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của xã Thọ Cường. Núi Ngọc đã trở thành biểu tượng, cảnh quan đẹp qua nhiều đời nay. Nguyện vọng cuối cùng của chúng tôi là giữ lại núi Ngọc, không thể lấy để làm mỏ đất được. Vừa rồi nếu không tạm dừng đấu giá là chúng tôi đã tổ chức xuống tỉnh để hỏi, đề xuất, gửi kiến nghị đến tỉnh rồi".

CHỜ CHỈ ĐẠO MỚI

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, núi Ngọc là ngọn núi duy nhất trên địa bàn xã Thọ Cường. Núi rộng 5,8 ha, trên núi trồng các loại cây bạch đàn, keo. Bao quanh là nơi quần tụ cư dân của 4 thôn.

Người dân phản đối khi núi Ngọc có nguy cơ bị 'xóa sổ' !- Ảnh 2.

Ông Lê Khắc Kháng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thọ Cường, cùng nhiều người dân phản đối việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất san lấp

Nhiều năm trước, núi Ngọc đã được chính quyền các cấp và cơ quan, ban ngành tỉnh Thanh Hóa khảo sát rồi đưa vào danh sách các mỏ đất làm vật liệu san lấp. Ngày 31.10.2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất núi Ngọc.

Khi biết núi Ngọc sắp bị "xóa sổ", nhiều người dân, nhiều người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Thọ Cường đã lên tiếng phản ứng, nên ngày 27.12.2023, UBND xã Thọ Cường đã có tờ trình gửi UBND H.Triệu Sơn, đề nghị huyện này có ý kiến với UBND tỉnh tạm dừng đấu giá mỏ đất. Và ngay trong ngày 27.12.2023, Sở TN-MT Thanh Hóa đã có văn bản tạm dừng tổ chức phiên đấu giá.

Tưởng chừng chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm dừng đấu giá núi Ngọc để xem xét một cách thấu đáo ý kiến, và có trả lời một cách sòng phẳng cho người dân, thì bỗng dưng đến ngày 20.2, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất núi Ngọc. Và đến ngày 22.2, đơn vị tổ chức đấu giá thông báo nộp tiền đặt trước và tổ chức buổi công bố giá vào ngày 28.2.

Sau đó, người dân đã làm đơn gửi UBND tỉnh, kiến nghị dừng việc tổ chức đấu giá. Và đến ngày 25.2, một lần nữa đơn vị tổ chức đấu giá lại thông báo tạm dừng việc tổ chức phiên đấu giá cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Thọ Cường, cho biết cuối năm 2017 đã có doanh nghiệp mời cán bộ xã và thôn đi du lịch để ngỏ ý triển khai việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất. Và khi đó, ý kiến của đại diện các tổ chức, đoàn thể, người dân đều không đồng tình. "Khoảng tháng 7 năm ngoái (năm 2023 - PV) chúng tôi nhận được thông báo về đấu giá khai thác khoáng sản mỏ đất Thọ Cường. Và sau đó người dân có ý kiến, nên ngày 27.12.2023, UBND xã đã có tờ trình gửi UBND huyện đề nghị tạm dừng đấu giá" ông Hùng cho hay.

Ông Lê Phú Quốc, Phó chủ tịch UBND H.Triệu Sơn, xác nhận việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất san lấp đã vấp phải ý kiến phản đối của người dân xã Thọ Cường là đúng thực tế. "Sau khi có ý kiến của người dân, UBND H.Triệu Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng đấu giá mỏ, và đang giao cho các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá lại. Người dân rất tâm huyết, tâm tư nên gửi ý kiến đến huyện, đến tỉnh. Sau khi có kế hoạch đấu giá thì người dân ý kiến, và tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các ngành để kiểm tra, đánh giá lại. Trước đây, khi khảo sát thì các sở, ban ngành của tỉnh đi khảo sát, lấy ý kiến xem có phạm vào công trình văn hóa hay phạm vào cái gì không thì mới đưa vào quy hoạch mỏ", ông Quốc cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.