Người dân khổ vì nước bẩn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/03/2024 07:49 GMT+7

Hơn một tháng qua, nguồn nước sạch cung cấp cho người dân TP.Đồng Xoài (Bình Phước) liên tục bị đục, có cặn đen, thậm chí xuất hiện mùi hôi.

Theo Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước, từ ngày 17.1 - 9.2, doanh nghiệp này 3 lần gặp sự cố khiến nguồn nước sạch do đơn vị cung cấp bị đục, cặn. Dù công ty đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tiếp diễn, khiến người dân bức xúc.

Người dân khổ vì nước bẩn- Ảnh 1.

Nước sạch đổi màu, đen đục tại nhà anh Đinh Thế Hải (P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài)

HOÀNG GIÁP

NH HƯỞNG LỚN TỚI CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến ngày 4.3, hiện tượng nước đục, cặn vẫn đang xảy ra tại TP.Đồng Xoài. Chỉ tính riêng KP.5, P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài) có khoảng 200/600 hộ dân sử dụng nước máy. Tình trạng nước đục, đổi màu và có cặn đen đã được người dân phản ánh rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Anh Đinh Thế Hải (ngụ KP.5, P.Tiến Thành) cho biết: "Thực tế nước đục xuất hiện từ tháng 12.2023, đến nay nước vẫn còn màu vàng và có cặn. Gia đình phải mua nước đóng bình về để tắm, sinh hoạt vì dùng nước máy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe".

Cùng bức xúc, anh Quách Cao Cường (ngụ KP.5, P.Tiến Thành) nói: "Gia đình không dám dùng nước để ăn uống, phải mua nước bình, trong khi giặt quần áo trắng bị ố vàng hết. Đề nghị các cơ quan chức năng, nhà cung cấp nhanh chóng xử lý sự cố".

Ông Lê Quang Điểm, Trưởng ban công tác mặt trận KP.5, P.Tiến Thành, phản ánh: "Tình trạng nước đục, có cặn xuất hiện từ trước tết âm lịch, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ gia đình. Nhà có người già, trẻ em phải mua nước bình để tắm, sinh hoạt, gia đình tôi cũng thế. Tiền mua nước thì vẫn phải trả nhưng chất lượng nước kém và nhiều lúc không thể sử dụng được".

Tại KP.Tân Trà 2, P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài), tình trạng trên cũng xảy ra từ lâu, nhiều người dân phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà Nguyễn Thị Diễm (ngụ KP.Tân Trà 2) cho biết gia đình bà làm dịch vụ cho thuê phông bạt, bàn ghế đám tiệc, mỗi tháng sử dụng hơn 1 triệu đồng tiền nước. Mấy tháng gần đây do nước đục, cặn nên nhiều đồ dùng, nhất là vải phủ ghế sáng màu, đã bị hư hỏng. Sáng 1.3, bà Diễm còn phát hiện nước có mùi lạ nên đã gọi cho công ty xuống để phản ánh.

Người dân khổ vì nước bẩn- Ảnh 2.

Nước máy đen đục

HOÀNG GIÁP

CUỐI THÁNG 3 SẼ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM ?

Ngày 29.2, UBND TP.Đồng Xoài đã có văn bản đề nghị Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước, các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng nước sinh hoạt đã và đang gây bức xúc dư luận. Ông Ngô Hồng Khang, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài, cho biết: "Chúng tôi đã ban hành văn bản yêu cầu công ty nhanh chóng khắc phục tình trạng nước đục trên địa bàn và đang theo dõi quá trình khắc phục. Trong thời gian tới nếu không khắc phục, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND tỉnh Bình Phước, Sở Xây dựng, Sở TN-MT làm việc trực tiếp với công ty và có biện pháp xử lý theo quy định".

Trong khi đó, lý giải cho các sự cố xảy ra, đại diện Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước cho biết có một số khu vực áp lực nước không ổn định giữa ngày và đêm; giữa giờ cao điểm và giờ bình thường gây xáo trộn thủy lực làm bong tróc các mảng bám phía trong thành ống nước, dẫn đến chất lượng nước không ổn định, nước trong không màu nhưng có cặn nhỏ.

Theo phương án xử lý của Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước, công ty sẽ tiến hành súc, xả toàn bộ mạng lưới khu vực Đồng Xoài và vùng phụ cận. Dự kiến đến ngày 26.3 mới khắc phục dứt điểm tình trạng này.

Như vậy, nhiều hộ dân tại TP.Đồng Xoài có thể vẫn phải sử dụng nước bị đục và cặn đến cuối tháng 3.2024, theo như dự kiến của công ty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.