Người đàn ông trượt ngã, tử vong tại bến tàu K15 Đồ Sơn

30/08/2023 17:00 GMT+7

Người đàn ông 45 tuổi, quê H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) lượm ve chai mưu sinh được phát hiện tử vong dưới bờ kè tại khu vực bến tàu K15 Đồ Sơn.

Ngày 30.8, thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), cho biết đơn vị này đã làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân khiến người đàn ông lượm ve chai tử vong tại khu vực bến tàu K15 - bến tàu không số, P.Vạn Hương.

Hải Phòng: Phát hiện thi thể nam giới tại khu vực bến    tàu K15 Đồ Sơn - Ảnh 1.

Thi thể ông Bùi Xuân H. được người dân P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) phát hiện ở chân bờ kè đá tại khu vực bến tàu K15

GIANG LINH

Theo cơ quan chức năng, sáng nay người dân P.Vạn Hương phát hiện thi thể một nam giới mặc áo phông đỏ, quần cộc nằm dưới bờ kè đá tại khu vực bến tàu nói trên. Trên bờ là chiếc xe đạp cũ với nhiều vỏ chai nhựa được đựng trong các bao.

Thông tin ngay sau đó được báo lên Công an P.Vạn Hương và Công an Q.Đồ Sơn.
Hải Phòng: Phát hiện thi thể nam giới tại khu vực bến    tàu K15 Đồ Sơn - Ảnh 2.

Chiếc xe đạp của ông H. cùng các bao chứa đầy chai nhựa để tại khu vực hiện trường

GIANG LINH

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ tai nạn. Nạn nhân là ông Bùi Xuân H. (45 tuổi, trú tại xã Ngũ Phúc, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).

Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định, trong lúc lượm ve chai dưới bờ kè biển tại khu vực bến tàu nói trên, ông H. không may bị trượt ngã, đập đầu vào đá, dẫn đến tử vong.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình đưa về quê làm lễ an táng. Ông H. có gia cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai tại khu du lịch Đồ Sơn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.