Hải Phòng: Điểm kinh doanh ô, dù, hàng quán 'xâm chiếm' bãi tắm khu 2 Đồ Sơn

15/08/2023 12:11 GMT+7

Trong khi bãi tắm công cộng còn đang thiếu thì bãi tắm biển tại khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn (Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bị xâm chiếm để làm nơi kinh doanh, dịch vụ...

Trước đó, chiều 13.8, PV Báo Thanh Niên có mặt tại bãi tắm biển khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn, thuộc Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) đã chứng kiến cảnh ô, dù, bàn ghế, hàng quán dựng la liệt, xâm chiếm không gian bãi tắm; bên cạnh đó, rác thải trôi dạt vào bãi biển mà không có người thu dọn; hàng nghìn du khách chen chúc lối hẹp đi xuống tắm...

Hải Phòng: Ô dù, hàng quán xâm chiếm bãi tắm khu 2 Đồ Sơn - Ảnh 1.

Bãi tắm khu 2 Khu du lịch Đồ Sơn nêm chặt người vào chiều 13.8

GIANG LINH

Trên vỉa hè đường ven biển, mới 15 giờ nhưng chủ các điểm kinh doanh đã xua đuổi khách đang đi bộ ngắm biển để chiếm dụng vỉa hè làm nơi kê bàn, ghế bán hàng, bất chấp quy định của chính quyền là đến 18 giờ mới được phép hoạt động.

Đặc biệt, tại đây, đội quân "cò mồi" chèo kéo khách vào các nhà hàng ăn nghỉ, thậm chí vào khu "phố đèn đỏ" vẫn ngang nhiên diễn ra, gây khó chịu cho du khách cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hải Phòng: Ô dù, hàng quán xâm chiếm bãi tắm khu 2 Đồ Sơn - Ảnh 2.

Chính quyền Q.Đồ Sơn bị phản ánh làm ngơ, khiến các hộ kinh doanh chiếm dụng bãi tắm đặt ô, dù, bàn ghế, kinh doanh ăn uống

GIANG LINH

UBND Q.Đồ Sơn 'quên' làm báo cáo, đánh giá suốt 4 năm ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, đơn vị không ít lần nhắc nhở Q.Đồ Sơn về tình trạng nói trên. Tuy nhiên, sự việc đến nay không được xử lý triệt để.

Về tình trạng ô, dù, hàng quán kinh doanh dày đặc, chiếm dụng hết phần bãi tắm tại khu 2, Sở Du lịch cho hay, năm 2019, sau khi UBND TP.Hải Phòng có chủ trương, Sở đã đồng ý cho Q.Đồ Sơn triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ô, dù, ghế, hàng quán dưới bãi tắm và trên vỉa hè đường ven biển. Các quy định hết sức chặt chẽ, đảm bảo bãi tắm thông thoáng, người dân và du khách thoải mái xuống bơi lội, cũng như đi dạo.

Cũng theo đại diện Sở Du lịch, tuy thời gian thí điểm kéo dài chỉ trong năm 2019, nhưng đến nay, Q.Đồ Sơn "quên" làm báo cáo đánh giá, gửi Sở Du lịch để làm căn cứ báo cáo thành phố cho hoạt động tiếp hay dừng mà tiếp tục cho các hộ kinh doanh thuê dịch vụ.

Hải Phòng: Ô dù, hàng quán xâm chiếm bãi tắm khu 2 Đồ Sơn - Ảnh 3.

Mới 15 giờ ngày 13.8, một số hộ kinh doanh đã xua đuổi du khách đi bộ, đứng ngắm biển tại khu du lịch Đồ Sơn để chiếm dụng vỉa hè làm nơi kê bàn, ghế kinh doanh ăn uống

GIANG LINH

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn thừa nhận, mật độ ô dù, ghế kê quá dày, chiếm hết bãi tắm công cộng tại khu 2. Ông Tuấn cũng xác nhận, quận này chưa làm báo cáo tổng kết mô hình thí điểm dịch vụ ô, dù, hàng quán nhưng lại không lý giải nguyên nhân vì sao.

Đối với các điểm kinh doanh trên vỉa hè kê bàn ghế trước giờ quy định, ông Tuấn nói sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý ngay.

Trước đó, ngày 5.12.2011, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản số 7652 yêu cầu các đơn vị được giao quản lý Khu du lịch Đồ Sơn dừng cho thuê toàn bộ các điểm kinh doanh sử dụng ô, dù tại bãi biển khu 2 kể từ năm 2012, sau khi khu du lịch này xảy ra nhiều vụ lùm xùm, ảnh hưởng đến du khách.

Tuy nhiên, tình trạng kê bàn ghế bán đồ ăn uống, dựng ki ốt trên vỉa hè, bãi biển gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và mỹ quan khu du lịch vẫn tiếp diễn.

Đến năm 2019, UBND TP.Hải Phòng ban hành Quy chế về quản lý bãi tắm. Theo đó, khu vực bãi biển khu 2 được Sở Du lịch đồng ý cho Q.Đồ Sơn tổ chức triển khai thí điểm các hoạt động kinh doanh du lịch dưới bãi biển. Cụ thể, thí điểm 10 điểm kinh doanh dịch vụ ô, dù, ghế, nước giải khát dưới bãi biển và hơn 20 hộ kinh doanh trên vỉa hè. Các điểm kinh doanh dịch vụ dưới bãi biển chỉ được phép hoạt động từ 5 giờ - 23 giờ mỗi ngày, còn các hàng quán trên vỉa hè chỉ được phép kinh doanh từ sau 18 giờ theo quy định. Được ít ngày đầu, các hộ đăng ký kinh doanh chấp hành, xong sau đó lại "đâu đóng đấy".

Ngày 17.5.2019, UBND TP.Hải Phòng có công văn yêu cầu UBND Q.Đồ Sơn không được tổ chức các hoạt động kinh doanh mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đúng với các nội dung đã được cho phép. Tuy nhiên, quận này vẫn "xẻ thịt" bãi biển khu 2 cho các hộ kinh doanh thuê, đặt kín ghế, ô, dù chỉ còn một phần diện tích nhỏ cho khách tắm và tham quan bãi biển.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.