Lăng kính bạn đọc:

Bãi tắm công cộng cần sớm được đưa vào hoạt động

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
25/07/2023 05:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc bức xúc khi bãi tắm công cộng ở khu 4 Đồ Sơn được đầu tư trăm tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng vẫn đóng cửa cả năm qua, trong khi các bãi tắm khu 1 và 2 gần đó nước đục ngầu. Bạn đọc yêu cầu có giải pháp đưa ngay bãi tắm khu 4 vào hoạt động.

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày trung tuần tháng 7.2023, nhiều người dân TP.Hải Phòng và du khách tới Khu du lịch Đồ Sơn, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) ái ngại trước tình trạng nước biển tại bãi tắm khu 1 và 2 (Khu du lịch 2 Đồ Sơn) đục ngầu, trong khi bãi tắm khu 4 (Khu du lịch Đồ Sơn) tuyệt đẹp với cát trắng, nước trong xanh thì trong tình trạng đóng cửa, miễn… tiếp khách.

Bãi tắm công cộng khu 4 đã hoàn thiện nhưng không một bóng người do “đóng cửa” (ảnh trên), trong khi bãi tắm nhân tạo của doanh nghiệp ở cạnh bên luôn đông khách (ảnh dưới)

Giang Linh

Trao đổi với PV Thanh Niên trong các ngày 19 và 20.7, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn, cho biết Khu du lịch Đồ Sơn hiện đang thiếu bãi tắm phục vụ du khách. Bãi tắm khu 4 vốn là bãi tắm công cộng, được Công ty CP đầu tư và du lịch Vạn Hương (Công ty Vạn Hương, thuộc Tập đoàn Geleximco) bỏ kinh phí cải tạo miễn phí cho thành phố. Sau khi hoàn thiện, bãi tắm này sẽ được bàn giao cho UBND Q.Đồ Sơn toàn quyền quản lý.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho hay đến thời điểm này Công ty Vạn Hương vẫn chưa bàn giao bãi tắm khu 4 cho quận, khiến quận không có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình Sở Du lịch và UBND TP.Hải Phòng thẩm định, cho phép mở cửa hoạt động.

Lạ lùng bãi tắm trăm tỉ tuyệt đẹp ở Đồ Sơn, cả năm không có khách

Liên quan vấn đề này, ông Phạm Ngọc Tuân, Tổng giám đốc Công ty Vạn Hương, thừa nhận bãi tắm khu 4 hiện đã làm xong nhưng chưa thể bàn giao cho chính quyền sở tại. Lý do là các hạng mục công trình như: cây xanh, nhà tắm tráng, thay đồ… đang trong thời gian nhà thầu bảo hành. Sau khi hết 2 năm bảo hành, công trình đảm bảo chất lượng, cây xanh không bị chết thì mới tiến hành bàn giao được.

Bãi tắm đẹp vậy mà người dân lại không được vào tắm, quá lãng phí!

N.X.H

Làm bãi tắm công cộng để phục vụ người dân mà sao kỳ vậy?

Vinhho

Chuyện thật như đùa! Hết bảo hành mới bàn giao, vậy khi sử dụng mà hư hỏng thì ai chịu trách nhiệm?

Hà Trang

Về lý do này, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết quan điểm của Q.Đồ Sơn là không đồng ý với chủ đầu tư khi cho rằng hết 2 năm bảo hành mới bàn giao bãi tắm khu 4 cho quận quản lý. "Không có quy định nào như thế! Công trình phải đưa vào hoạt động mới đánh giá được chất lượng. Trong thời gian hoạt động 2 năm, nếu hư hỏng ở hạng mục nào do nhà thầu thi công thì nhà thầu sẽ có trách nhiệm sửa chữa", ông Tuấn khẳng định.

Bãi tắm công cộng khu 4 có diện tích đất và mặt nước hơn 39 ha, nằm ở P.Vạn Hương, kế bên bãi tắm nhân tạo của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng do Công ty Vạn Hương là chủ đầu tư.

CHỜ HẾT BẢO HÀNH MỚI BÀN GIAO LÀ VÔ LÝ !

Nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc khi biết lý do chưa bàn giao nói trên. "Làm gì có quy định chờ hết bảo hành mới bàn giao? Quá vô lý!", BĐ Trương Công Đoàn nêu. BĐ Sinh Nguyễn Tuấn bức xúc: "Còn hơn cả chuyện tiếu lâm. Nhỡ gần hết bảo hành có hư hỏng phải sửa chữa lại, xong lại chờ bảo hành phần sửa chữa... 2 năm nữa hay sao?". BĐ Nguyen Hung thẳng thắn: "Phải sử dụng thì mới biết chất lượng, hỏng hóc... mà bảo hành chứ? Ví như mua cái máy giặt về chẳng lẽ "đắp chiếu" hết 2 năm bảo hành rồi mới đem ra dùng à?".

BĐ Khanh Nam Tran thắc mắc: "Bãi tắm trong khu du lịch Đồi Rồng thuộc Công ty Vạn Hương đang thu phí khách vào tắm mà giờ mở cửa bãi tắm công cộng mới, đẹp, miễn phí ngay bên cạnh thì ai sẽ vào bãi tắm khu du lịch Đồi Rồng nữa?". BĐ Tiến Anh Nguyễn cũng nêu nghi vấn: "Họ chưa bàn giao có phải là để du khách "phải" sử dụng bãi tắm khu du lịch Đồi Rồng bên cạnh chăng?".

SỚM TRẢ ĐÚNG CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG CHO BÃI TẮM

Nhiều BĐ mong các bên liên quan ngồi lại với nhau, tháo gỡ những vướng mắc và sớm đưa công trình bãi tắm công cộng vào hoạt động, phục vụ người dân. BĐ Lê Mai bình luận: "Bãi tắm đẹp mà không được sử dụng, thật lãng phí". BĐ Dương Cold bày tỏ: "Doanh nghiệp và chính quyền Q.Đồ Sơn cần nhanh chóng bàn bạc để đưa ngay bãi tắm vào phục vụ người dân".

BĐ Đỗ Hạnh cho biết: "Cũng nên xem lại hợp đồng của chủ đầu tư với nhà thầu thi công đã chặt chẽ chưa". BĐ Trịnh Cường chia sẻ: "Thật quá lãng phí, thay vì mọi người có nhu cầu được hưởng thì lại không được. Mong rằng sau bài báo này, tình hình sẽ chuyển biến tích cực hơn".

"Tôi mong các bên liên quan hãy cùng ngồi lại và tìm ra cách giải quyết nhanh nhất, trên tinh thần phục vụ cộng đồng, phục vụ người dân, mà chính Công ty Vạn Hương đã đề xuất trước đó. Người dân đang mong chờ bãi tắm công cộng này sớm đi vào hoạt động", BĐ Thanh Lang ý kiến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.