Bãi tắm đầu tư trăm tỉ chờ hết hạn bảo hành mới hoạt động?

24/07/2023 05:52 GMT+7

Trong khi người dân và du khách đang chen chúc trên các bãi tắm tư nhân thì bãi tắm công cộng rộng hàng chục héc ta tại khu 4 Đồ Sơn (P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) được đầu tư hàng trăm tỉ để cải tạo tuy đã hoàn thiện nhưng vẫn đóng cửa cả năm qua.

Những ngày trung tuần tháng 7.2023, nhiều người dân TP.Hải Phòng và du khách tới Khu du lịch Đồ Sơn, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) ái ngại trước tình trạng nước biển tại bãi tắm khu 1 và 2 (Khu du lịch 2 Đồ Sơn) đục ngầu, trong khi đó bãi tắm khu 4 (Khu du lịch Đồ Sơn) tuyệt đẹp với cát trắng, nước trong xanh thì luôn trong tình trạng đóng cửa, miễn… tiếp khách.

Bãi tắm công cộng đầu tư trăm tỉ chờ hết hạn bảo hành mới hoạt động ? - Ảnh 1.

Bãi tắm công cộng khu 4 (Đồ Sơn) đã hoàn thiện nhưng không một bóng người vì chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng chưa bàn giao cho chính quyền

Giang Linh

Bãi tắm trăm tỉ đã hoàn thiện nhưng vẫn treo biển… chưa hoạt động 

Trước đó, vào tháng 7.2021, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương nghiên cứu cải tạo bãi biển khu 4 (Khu du lịch Đồ Sơn) thành bãi tắm công cộng để phục vụ cộng đồng theo đề nghị của Sở KH-ĐT, nhằm giảm tải cho các bãi tắm hiện có, đồng thời góp phần đa dạng sản phẩm du lịch…

Theo đó, bãi tắm công cộng khu 4 có diện tích đất và mặt nước hơn 39 ha; trong đó diện tích mặt nước, bãi tắm khoảng 37,5 ha; diện tích tường kè (điều tiết mực nước bãi tắm) khoảng 1,6 ha. Bãi tắm công cộng khu 4 nằm ở P.Vạn Hương, kế bên bãi tắm nhân tạo của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng do Công ty CP đầu tư và du lịch Vạn Hương (Công ty Vạn Hương) là chủ đầu tư.

Đáng chú ý, cũng chính Công ty Vạn Hương sau đó đã đề xuất với chính quyền TP.Hải Phòng được tự nguyện bỏ kinh phí ra thực hiện, cải tạo bãi tắm khu 4 nhằm biến nơi đây thành một bãi tắm biển đẹp, tiện ích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng của cộng đồng dân cư thành phố và du khách; đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Tổng mức đầu tư dự án này gần 208 tỉ đồng và theo cam kết sẽ hoàn thành vào quý 2/2022.

Lạ lùng bãi tắm trăm tỉ tuyệt đẹp ở Đồ Sơn, cả năm không có khách

Được biết, đến thời điểm hiện tại, bãi tắm công cộng khu 4 đã hoàn thiện với bãi cát trắng trải dài tới cả cây số uốn lượn bên mặt biển trong xanh; các công trình phụ trợ phục vụ du khách như: khu tắm tráng ngoài trời, tắm tráng trong nhà, khu nhà thay đồ, cột ô che nắng đã hoàn thành; dọc bờ biển, hàng dừa xanh tươi tốt đã bắt đầu cho bóng mát…

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bãi tắm này tuyệt nhiên không một bóng người, ngoại trừ nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trông coi.

Bà N.T.S (ở Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết bà cùng gia đình, bạn bè rủ nhau thuê xe 45 chỗ ra khu du lịch Đồ Sơn chơi, ăn tối tại đó. Khu 1 và 2 đông khách, đoàn bà S. lựa chọn vào bãi tắm công cộng khu 4 mới được cải tạo. Tuy nhiên, khi đến nơi đoàn bị ngăn không cho vào với lý do bãi tắm chưa mở cửa hoạt động.

Bãi tắm công cộng đầu tư trăm tỉ chờ hết hạn bảo hành mới hoạt động ? - Ảnh 2.

Nằm kế bên bãi tắm khu 4, bãi tắm nhân tạo của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng lúc nào cũng đông nghẹt người

"Tôi thấy bãi tắm công cộng đã hoàn thiện rồi và rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại không cho dân vào tắm", bà S. băn khoăn. Đoàn bà S. đành phải sang bãi tắm nhân tạo có mất phí của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nằm ở sát bên bãi tắm khu 4 này.

"Tuy đã chi vài triệu đồng tiền vé vào Khu du lịch Đồi Rồng để được tắm biển, nhưng nhìn bãi tắm ở đây lúc nào cũng đông nghẹt, toàn người là người chen chúc nhau, chúng tôi cũng hết hứng thú, không ai muốn xuống tắm nữa", bà S. nói.

Chờ hết thời hạn bảo hành mới… bàn giao bãi tắm

Được biết, theo quy chế quản lý bãi tắm trên địa bàn TP.Hải Phòng, bãi tắm sau khi hoàn thiện sẽ phải được Sở Du lịch đánh giá, thẩm định và trình UBND TP.Hải Phòng phê duyệt, cho phép đưa vào hoạt động.

"Sở đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu UBND Q.Đồ Sơn hoàn thiện hồ sơ về bãi tắm biển khu 4 để sở làm căn cứ thẩm định, báo cáo thành phố phê duyệt, đồng ý cho phép đưa vào hoạt động phục vụ cộng đồng. Nhưng gần 1 năm qua, đến thời điểm này quận vẫn chưa gửi hồ sơ, báo cáo", đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên trong các ngày 19 và 20.7, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn, cho biết khu du lịch Đồ Sơn hiện đang thiếu bãi tắm phục vụ du khách. Bãi tắm khu 4 vốn là bãi tắm công cộng, được Công ty Vạn Hương bỏ kinh phí cải tạo miễn phí cho thành phố. Sau khi hoàn thiện, bãi tắm này sẽ được bàn giao về cho UBND Q.Đồ Sơn toàn quyền quản lý.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho hay đến thời điểm này Công ty Vạn Hương vẫn chưa bàn giao bãi tắm khu 4 cho quận, khiến quận không có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình Sở Du lịch và UBND TP.Hải Phòng thẩm định, cho phép mở cửa hoạt động.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Tuân, Tổng giám đốc Công ty Vạn Hương, cũng thừa nhận bãi tắm khu 4 hiện đã làm xong nhưng chưa thể bàn giao cho chính quyền sở tại, lý do là các hạng mục công trình như: cây xanh, nhà tắm tráng, thay đồ… chưa hoàn thành nghiệm thu.  Phía công ty Vạn Hương cam kết sẽ đôn đốc để hoàn thành nghiệm thu sớm nhất đưa các hạng mục công trình vào sử dụng.

Về lý do này, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết quan điểm của Q.Đồ Sơn là không đồng ý với chủ đầu tư khi cho rằng hết 2 năm bảo hành mới bàn giao bãi tắm khu 4 cho quận quản lý.

"Không có quy định nào như thế! Công trình phải đưa vào hoạt động mới đánh giá được chất lượng. Trong thời gian hoạt động 2 năm, nếu hư hỏng ở hạng mục nào do nhà thầu thi công thì nhà thầu sẽ có trách nhiệm sửa chữa", ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, ngay trong chiều 19.7, UBND Q.Đồ Sơn sẽ có cuộc làm việc với Công ty Vạn Hương về nguyên nhân chậm bàn giao bãi tắm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, UBND Q.Đồ Sơn đến thời điểm này vẫn chưa bố trí làm việc với chủ đầu tư bãi tắm về nội dung trên. 

Được biết một trong những nguyên do để UBND TP.Hải Phòng chấp thuận cho Công ty Vạn Hương tự bỏ kinh phí đầu tư xây bãi tắm công cộng khu 4 là vì bãi tắm này nằm liền kề với bãi tắm nhân tạo của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng mà doanh nghiệp này cũng đang tiến hành xây dựng. Việc cải tạo bãi tắm khu 4 trở thành bãi tắm đẹp, hiện đại sẽ góp phần tạo sự đồng bộ về cảnh quan du lịch trong khu vực này.

Trước đó, vào năm 2015 tại Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group đã thực hiện cải tạo và xây dựng lại bãi biển Bãi Cháy thành một bãi tắm công cộng tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng cùng hệ thống các hạng mục phụ trợ bãi tắm đồng bộ, hiện đại; đưa vào sử dụng trong vòng chưa đầy 1 năm sau đó.

Việc bãi tắm công cộng khu 4 chậm đưa vào hoạt động đã gây dư luận không tốt kèm theo lo ngại về nguy cơ các thiết bị và hạng mục bên trong công trình phụ trợ sẽ mau bị hư hỏng do không được đưa vào vận hành đúng với công năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.