Người đàn ông nghi điện giật tử vong trong kho vải ở Bình Tân

23/11/2023 21:30 GMT+7

Một người đàn ông được thuê đến sửa máy móc. Người này sau đó được phát hiện tử vong trên gác kho vải, nghi do điện giật.

Đến 21 giờ ngày 23.11, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật tại một kho vải trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B.

Người đàn ông nghi điện giật tử vong trong kho vải - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong kho vải

T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 23.11, nhóm người làm việc bên trong kho vải tại hẻm 118 đường Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) nghe tiếng động trên gác.

Những người này lên kiểm tra thì thấy người đàn ông nằm bất động trên gác, nghi do điện giật nên tiến hành ngắt điện bên trong kho vải.

Mọi người sau đó gọi xe cứu thương đến để đưa người này vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Công an Q.Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, người đàn ông tử vong được xác định tên B.X.T (45 tuổi, quê Thái Bình).

Theo các công nhân làm việc tại đây cho biết, chiều cùng ngày, máy ép nhiệt tại kho vải gặp sự cố nên người đàn ông này được thuê đến để sửa máy. 

Lúc này, các công nhân ngồi ăn cơm ở sảnh, người đàn ông sửa máy trên gác, không lâu sau các công nhân phát hiện sự việc như trên. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.