Công an cảnh báo sau tai nạn đau lòng khiến nam sinh lớp 10 tử vong

Công an cảnh báo sau tai nạn đau lòng khiến nam sinh lớp 10 tử vong

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
23/11/2023 20:22 GMT+7

"Việc các gia đình cho các cháu chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô không giấy phép lái xe rất là nguy hiểm. Thứ nhất gây mất an toàn giao thông, thứ hai gây nguy hiểm đến chính tính mạng, sức khỏe của các em", thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Vụ tai nạn trên đường Nguyễn Văn Sáng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào ngày 14.11.2023 khiến một nam sinh lớp 10 tử vong đã khiến dư luận quan tâm. Nạn nhân mới chỉ 15 tuổi nhưng đã điều khiển xe gắn máy và xảy ra tai nạn đau lòng.

Khuyến cáo sau vụ nam sinh lớp 10 bị container cán tử vong ở TP.HCM

Hai nam sinh 15 tuổi chạy xe máy

Chiều 23.11.2023, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả xác minh vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14.11, một nam sinh 15 tuổi ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, chạy xe máy trên đường Phạm Văn Sáng.

Trong khi di chuyển, nam sinh xe vượt lên bên trái một xe container đang chạy phía trước cùng chiều. Trong lúc vượt, xe máy tự té ngã xuống đường và bị bánh xe container cán qua người.

Tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ. Một nam sinh 15 tuổi khác chạy phía sau phải thắng gấp vì thấy xe nam sinh phía trước té ngã. Sau tai nạn, tài xế container không dừng lại mà tiếp tục lưu thông.

Nan giải xử lý xe ba gác chở cồng kềnh: 'Bị giữ chiếc này, mua chiếc khác'

Đừng giao xe cho con em khi chưa bằng lái

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ xe container và làm việc với tài xế 45 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình. Tài xế này là người đã lái xe container vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định dấu vết va chạm của các phương tiện liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả ban đầu ghi nhận cả 2 nam sinh đều lái xe máy khi chưa đủ tuổi, vượt xe không đảm bảo an toàn, không làm chủ tay lái.

Đối với tài xế lái xe container, kết quả xét nghiệm ma túy âm tính còn nồng độ cồn trong máu là 0,2 miligam/100ml máu.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, nhấn mạnh: "Qua vụ việc này, việc các gia đình, các phụ huynh cho các cháu chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô không giấy phép lái xe lưu thông thì rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng cảnh báo các gia đình việc giao xe thì thứ nhất gây mất an toàn giao thông, thứ hai gây nguy hiểm đến chính tính mạng, sức khỏe của các em".

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện vụ việc nam sinh lớp 10 bị container cán đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn thụ lý.

Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người: ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng đi dạo’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.