Người dân Israel đổ đi mua súng, tập bắn sau vụ tấn công của Hamas

Người dân Israel đổ đi mua súng, tập bắn sau vụ tấn công của Hamas

La Vi
La Vi
06/11/2023 09:13 GMT+7

Kinh hoàng trước cuộc tàn sát ngày 7.10 của Hamas ở các thị trấn và làng mạc phía nam Israel, người dân nước này đang tăng cường trang bị cho mình vũ khí với sự cho phép của chính phủ.

Số lượng người sở hữu súng ở Israel dường như đang tăng vọt sau vụ thảm sát do lực lượng Hamas gây ra ở các thị trấn của nước này.

Một người dân Israel cho biết: “Tôi đã nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng, điều mà tôi đã mong muốn từ lâu. Tôi sống ở Samaria và có 6 đứa con. Sau sự cố ngày 7.10, tôi hiểu rằng mình phải tự bảo vệ mình. Ban đêm rất đáng sợ, vì vậy tôi quyết định lấy giấy phép sử dụng súng để đảm bảo an toàn, bảo vệ các con tôi và an toàn khi đi đường".

Một người khác chia sẻ: "Sự việc ngày 7.10 là điều khiến tôi hiểu rằng đã đến lúc phải trang bị vũ khí để bảo vệ gia đình và những người xung quanh nếu có ai đó cố gắng làm hại chúng tôi".

Lo lắng sau vụ tấn công của Hamas, người dân Israel đổ xô mua súng tự vệ - Ảnh 1.

Một cửa hàng súng tại trường bắn Calibre 3 ở Gush Etzion, Bờ Tây

REUTERS

Theo truyền thông địa phương, đã có 150.000 đơn xin phép sử dụng súng mới kể từ ngày 7.10 so với chỉ 42 đơn vào cùng kỳ năm ngoái.

Daniella Eisenberg, người bán súng, cho biết: "Chúng tôi đang quá tải. Tuyệt đối quá tải. Điện thoại không ngừng reo, người không ngừng đến. Thật tuyệt khi mọi người đang tự bảo vệ mình".

Trước đây, rất khó để sở hữu súng ở Israel. Tuy nhiên giờ đây, chính phủ đang mở rộng và đẩy nhanh quá trình để phù hợp với tình hình hiện tại.

Trước đây phải mất nhiều tháng để xin giấy phép, nhưng hiện tại chỉ cần vài ngày.

Huấn luyện viên bắn súng Gil Shemesh cho biết: "Số lượng thực sự quá lớn và người muốn sử dụng đến từ khắp nơi. Từ những người sống ở khu vực nguy hiểm đến những người bình thường chỉ muốn bảo vệ mình vì họ đã chứng kiến những gì đã xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.