Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn 'combo' cắt điện, nắng nóng

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn 'combo' cắt điện, nắng nóng

10/06/2023 07:28 GMT+7

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng cùng với tình trạng cắt điện thường xuyên diễn ra tại nhiều quận, huyện tại thành phố Hà Nội. Người dân thủ đô phải tìm đủ mọi cách để tránh nóng, giải nhiệt ngày hè.

Những ngày đầu tháng 6.2023, dù không phải dịp nghỉ lễ hay có sự kiện khuyến mại đặc biệt gì, nhưng nhiều trung tâm thương mại ở TP.Hà Nội luôn đón một lượng lớn khách từ khắp nơi đổ về để tránh nóng.

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn "combo" cắt điện, nắng nóng - Ảnh 1.

Nhiều trung tâm thương mại đón một lượng lớn khách từ khắp nơi đổ về để tránh nóng

Ngọc Vũ

Với nhiều người dân thủ đô, đây được coi là giải pháp hàng đầu đối phó với việc thường xuyên bị cắt điện "bất chợt" những ngày qua. Dù các khu vực tại trung tâm thương mại đã được bố trí thêm bàn ghế nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu.

"Khu nhà em hôm trước có thông báo nhưng không cắt diện, đến hôm nay cắt điện bất chợt nên nhà em không kịp chuẩn bị gì. Em không biết là khi nào có điện, mẹ em bảo khi nào có điện mẹ em gọi về sau", Nguyễn Lê Thanh Thư ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chia sẻ.

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn "combo" cắt điện, nắng nóng - Ảnh 2.

Dù các khu vực tại trung tâm thương mại đã được bố trí thêm bàn ghế nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu

Ngọc Vũ

Đang nấu cơm nhưng bỗng dưng bị cắt điện, chị Nguyễn Bích Ngọc sống tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đành phải nấu mì gói ăn tạm để kịp giờ đi làm ca tối. Theo chị Ngọc, lịch cắt điện trong những ngày vừa qua không chính xác làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người dân như chị.

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn "combo" cắt điện, nắng nóng - Ảnh 3.

Việc mất điện luân phiên vẫn diễn ra gây ảnh hưởng và làm đảo lộn đến cuộc sống

Ngọc Vũ

"Cắt điện đột ngột như thế nên mình không chủ động được trong việc cơm nước, tắm rửa, rồi trẻ con học hành. Thời tiết còn đang nóng bức, không có điện rồi không có điều hòa thì thật sự là không thể nào chịu nổi. Mình cũng mong là bên điện lực có thể có những phương án khắc phục hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân như thế này nữa", chị Bích Ngọc cho biết.

Theo Bộ Công Thương, nắng nóng tại miền Bắc những ngày vừa qua dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Ngoài ra, tình trạng thiếu nước tại các thủy điện là nguyên nhân chính khiến tình trạng thiếu điện xảy ra tại nhiều địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.