Người dân chịu chi, làm mô hình đèn trung thu ‘Đám cưới chuột’ khổng lồ

04/09/2022 13:39 GMT+7

Các mô hình đèn trung thu khổng lồ tại các thôn, tổ dân phố của các xã, phường trên địa bàn TP. Tuyên Quang đã sẵn sàng tham gia lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

12 chú chuột với 12 sắc thái khác nhau, là mô hình đèn trung thu mô phỏng “Đám cưới chuột” trong tranh dân gian Đông Hồ, sẽ xuất hiện trong lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Bức tranh dân gian "Đám cưới chuột" được tái hiện lại dưới dạng đèn trung thu khổng lồ ở Tuyên Quang

Trung Hiếu

Đây là một trong số 93 mô hình đèn trung thu ấn tượng và khổng lồ góp mặt tại lễ hội đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Những mô hình này được làm từ các vật liệu sẵn có như tre, nứa, xốp, giấy mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích, ngụ ngôn được trẻ em yêu thích.

"Hôm nay mình đến với đất Tuyên Quang để được chứng kiến lễ hội này, mình cảm thấy rằng mình được trẻ lại hơn 30 năm. Lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội này, mình cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn với cách tổ chức của TP.Tuyên Quang, nó giúp mình được hòa nhịp với không khí của trẻ thơ cách đây hơn 30 năm", anh Lê Minh Khương, du khách Hà Nội cho biết.

Lễ hội Thành Tuyên thu hút được nhiều du khách cả trong tỉnh và các nơi đổ về.

trung hiếu

Để làm nên những chiếc đèn trung thu "khủng" như vậy đòi sự sáng tạo, đoàn kết và tâm huyết của nhiều người, dựa trên sự đóng góp tự nguyện. Chi phí trung bình của mỗi mô hình dao động từ 20 đến hơn 30 triệu đồng.

"Em thích nhất mô hình của đoàn đại biểu Quyết Tiến, vì nó có ý nghĩa là có những anh hùng đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất nước. Chắc chắn là ngày mai em sẽ quay lại để xem các mô hình rất đẹp này", em Trần Gia Thái, người dân Tuyên Quang cho biết.

Trước sự chứng kiến của du khách và người dân tại Tuyên Quang, những chiếc đèn lồng khổng lồ với hình dáng sinh động cùng đổ về khu trung tâm. Đó cũng là cách đón trung thu độc đáo của người dân nơi đây mà không phải nơi nào cũng có.

Dàn linh vật đèn trung thu diễu hành, tiến về trung tâm TP.Tuyên Quang

trung hiếu

"Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đến năm nay, Tuyên Quang mới tổ chức lại lễ hội thành Tuyên. Mình đã dành kỳ nghỉ của mình để trở về quê hương, tham gia lễ hội. Thật sự năm nay lễ hội rất sôi động, có rất nhiều khách du lịch đã đến tham gia", anh Nguyễn Thành Hiếu, một người dân Tuyên Quang cho biết.

Lễ hội Thành Tuyên 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1.9 đến 10.9 với nhiều đèn trung thu cỡ lớn, nhiều sự kiện liên tục với quy mô lớn chưa từng có nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.