Bộ xương kể gì về cái chết trong thảm họa núi lửa Pompeii?

Bộ xương kể gì về cái chết trong thảm họa núi lửa Pompeii?

21/05/2023 14:11 GMT+7

Hai bộ xương đã được tìm thấy ở Pompeii (Ý), khám phá mới nhất đến từ tàn tích của thành phố La Mã cổ đại đã bị xóa sổ sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius gần 2.000 năm trước.

Thêm hai bộ xương nữa đã được tìm thấy tại thành phố La Mã cổ đại Pompeii, nơi đã bị xóa sổ trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius gần 2.000 năm trước.

Các nhà khảo cổ cho biết hài cốt vừa được tìm thấy rất có thể là của hai người đàn ông ở độ tuổi 50.

Ý: Thêm hai bộ xương cổ được tìm thấy ở Pompeii - Ảnh 1.

Địa điểm phát hiện hài cốt ở Pompeii (Ý), ngày 16.5.2023

CÔNG VIÊN KHẢO CỔ HỌC POMPEII

Ông Gabriel Zuchtriegel, Giám đốc Công viên Khảo cổ học Pompeii, cho biết “Ngày nay, chúng ta có thể điều tra bằng kỹ thuật vi địa tầng để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết. Trong trường hợp này, nguyên nhân không phải là trong giai đoạn cuối của vụ phun trào và sự xuất hiện của các dòng nham thạch và tro cực nóng. Trong trường hợp này, cái chết là do công trình sụp đổ, chúng tôi thấy những mảnh tường trên người nạn nhân có nhiều vết nứt do trọng lượng của đá núi lửa trên mái nhà và trần nhà cũng như hậu quả của trận động đất sau vụ phun trào. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhận thấy sức mạnh và độ tàn bạo của những sự kiện địa chấn sau vụ phun trào Vesuvius”.

Thành phố Pompeii từng là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người trước khi thảm họa tự nhiên xảy ra.

Trong khoảng 25 năm qua, di cốt của hơn 1.300 nạn nhân đã được tìm thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.