Ngoại trưởng Ukraine: Nga hiện chưa thể tấn công toàn diện qua biên giới

27/01/2022 13:30 GMT+7

Ngày 26.1, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết hiện chưa thấy dấu hiệu Nga có thể bất ngờ tấn công nước này.

Phát biểu này được đưa ra trong lúc nhiều lãnh đạo phương Tây cáo buộc Nga đang tăng cường binh lực gần biên giới để “xâm lược" Ukraine.

Ông Kuleba nhận định: “Số lượng binh sĩ Nga tại biên giới với Ukraine là rất lớn và gây đe dọa trực tiếp tới Ukraine. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, con số này không đủ để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực suốt tuyến biên giới với Ukraine”.

Ông cho biết chưa nhận thấy những hoạt động và hệ thống quân sự quan trọng chứng tỏ phía Nga sẽ tấn công toàn diện.

Binh sĩ Nga lái xe bọc thép BTR-82 trong cuộc tập trận tại dãy Kuzminsky ở miền nam Rostov.

reuters

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh: “Chúng ta có thể nói 100 lần mỗi ngày là nguy cơ xâm lược hiển hiện, nhưng điều đó không thay đổi tình hình thực địa”.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov cũng lên tiếng bác bỏ lo ngại về cái gọi là nguy cơ xâm lược từ Nga. Ông cho đó là "sự hoảng loạn" được phương Tây khơi lên vì lý do "địa chính trị và đối nội".

Ông Danilov nói việc Nga tăng cường binh lực “không diễn ra nhanh như người ta nói".

Trong vài tháng gần đây, phương Tây liên tục cảnh báo về việc Nga sắp tấn công Ukraine. Ước tính đã có khoảng 100.000 binh sĩ Nga tập trung tại biên giới với Ukraine.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án cáo buộc trên là “vô căn cứ” và “cuồng loạn”.

Ông Peskov trước đó đã khẳng định việc Nga di động lực lượng trong lãnh thổ riêng là vấn đề trong nước và không gây lo ngại hay đe dọa với bất cứ ai.

Hồi tháng 4.2021, có nhiều cảnh báo tương tự về nguy cơ Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine được đưa ra.

Ông Biden cảnh báo sẽ cấm vận trực tiếp ông Putin nếu Nga tấn công Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.