Ngoại trưởng Trung - Nga hội đàm tại Bắc Kinh

Văn Khoa
Văn Khoa
17/10/2023 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Bắc Kinh hôm qua và trao đổi quan điểm về cuộc xung đột Hamas - Israel, theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh HĐBA LHQ phải hành động, cần đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và thiết lập một kênh nhân đạo khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tiếp theo.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cho hay hai ngoại trưởng đã "có cuộc trao đổi quan điểm kỹ lưỡng về một loạt vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm cả tình hình ngày càng nghiêm trọng ở Trung Đông". Ông Lavrov và ông Vương còn thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine và những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột này thông qua "các biện pháp chính trị và ngoại giao".

Ngoại trưởng Trung - Nga hội đàm tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Vương

Reuters

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh để dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 18.10, và hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp với ông Vương ở Bắc Kinh, ông Lavrov cho hay Tổng thống Putin sẽ thảo luận về mọi khía cạnh hợp tác song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác 'không giới hạn'

Trước đó, báo chí Nga lẫn Trung Quốc ngày 15.10 dẫn lời Tổng thống Putin cho hay ông xem Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc là một ước muốn hợp tác trên phạm vi toàn cầu.

Đến tối qua, Điện Kremlin thông báo tổng thống sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 18.10 tại Bắc Kinh và hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về BRI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.