Người Trung Quốc đẻ ít kỷ lục trong năm 2022

12/10/2023 18:52 GMT+7

Số lượng trẻ được sinh tại Trung Quốc giảm 10% trong năm ngoái, chạm mốc thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê của quốc gia tỉ dân này.

Reuters ngày 12.10 dẫn báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho thấy trong năm 2022, chỉ có 9,56 triệu trẻ em được sinh ra tại nước này, giảm 10% so với năm trước đó. Đây là mức thấp nhất từ khi số liệu này được thống kê từ năm 1949.

Người Trung Quốc đẻ ít kỷ lục trong năm 2022 - Ảnh 1.

Hai cha con tại một công viên ở Thượng Hải

REUTERS

Tình trạng này diễn ra dù chính phủ Trung Quốc đã dành nhiều nỗ lực để hỗ trợ các bậc phụ huynh và giữa lúc nước này ngày càng báo động về việc mất cân bằng nhân khẩu.

Chi phí chăm sóc và giáo dục trẻ cao, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, mất an ninh việc làm và tình trạng phân biệt giới tính được cho là những yếu tố góp phần khiến nhiều cặp đôi trẻ tại Trung Quốc không muốn sinh con thứ hai hoặc thậm chí không muốn có con.

Năm 2022, dân số Trung Quốc giảm xuống lần đầu tiên trong 60 năm, chỉ còn 1,41 tỉ dân. Việc này khiến cho các nhà nhân khẩu học trong nước lo ngại rằng Trung Quốc sẽ già trước khi giàu, làm trì trệ nền kinh tế khi nguồn thu giảm và nợ chính phủ tăng do chi phí phúc lợi và y tế tăng.

Tỷ lệ sinh giảm, các nhà sản xuất, kinh doanh đồ trẻ em Trung Quốc lao đao

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm dân số được cho là do chính sách một con được áp đặt từ năm 1980 đến năm 2015. Việc bãi bỏ chính sách đã tạo ra một phần tác động. Năm ngoái, gần 40% trẻ sơ sinh tại Trung Quốc là con thứ hai trong gia đình trong khi 15% trẻ thuộc các gia đình có 3 con trở lên.

Để thúc đẩy tỷ suất sinh, Trung Quốc đã triển khai một loạt biện pháp như tăng mức hỗ trợ chăm sóc trẻ, hỗ trợ tài chính. Chủ tịch nước Tập Cận Bình hồi tháng 5 đã chủ trì một cuộc họp để nghiên cứu về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.