Ngoại trưởng Mỹ - Trung điện đàm trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh

Văn Khoa
Văn Khoa
14/06/2023 14:45 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay 14.6, vài ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến của ông Blinken.

"Kể từ đầu năm, quan hệ Trung-Mỹ đã gặp phải những khó khăn và thách thức mới, và trách nhiệm đã rõ ràng", ông Tần nói với ông Blinken trong cuộc điện đàm, theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Tần còn nói thêm rằng Mỹ nên "ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới danh nghĩa cạnh tranh".

Ngoại trưởng Trung Quốc nói gì trong cuộc điện đàm trước chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

AFP

Trong khi đó, theo tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm với ông Tần, ông Blinken đã thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở để quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung nhằm tránh tính toán sai lầm và xung đột, đồng thời giải quyết một loạt các vấn đề song phương và toàn cầu. Ông Blinken còn nói rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng các cam kết ngoại giao để nêu lên các vấn đề gây quan ngại cũng như những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi một quan chức Mỹ ngày 10.6 cho hay Ngoại trưởng Blinken dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 18.6. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm và là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden, theo Reuters.

Trước đó, ông Blinken đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh vào tháng 2 vì một khinh khí cầu Trung Quốc bị Washington nghi mang thiết bị do thám bay qua Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện Mỹ ngày 13.6 đã nhất trí thông qua dự luật khẳng định sự ủng hộ của họ đối với thỏa thuận ban đầu đạt được trong khuôn khổ Sáng kiến Mỹ-Đài Loan về Thương mại thế kỷ 21, theo Hãng tin CNA. Trước đó vào ngày 1.6, Đài Loan và Mỹ đã ký một thỏa thuận đầu tiên theo sáng kiến trên, liên quan các thủ tục hải quan và biên giới, các thông lệ quản lý và kinh doanh nhỏ nhằm giúp thương mại và đầu tư giữa hai bên dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Trưởng Cơ quan Đối Ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp hôm nay nhấn mạnh rằng Đài Loan muốn đảm bảo hòa bình và ổn định bằng cách duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan, nhưng việc duy trì hiện trạng đó sẽ cần sự hỗ trợ từ các quốc gia châu Âu, theo Reuters dẫn lời ông Ngô phát biểu tại một hội nghị ở CH Czech.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.