Quân đội Trung Quốc làm gián đoạn cuộc gọi vô tuyến của lãnh đạo Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/06/2023 08:45 GMT+7

Quân đội Trung Quốc đã làm gián đoạn cuộc gọi vô tuyến giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và lực lượng phòng không của hòn đảo, theo South China Morning Post tối 12.6.

Bà Thái đã đến thăm miền nam Đài Loan trong ngày 10.6 để nâng cao tinh thần cho các quân nhân trước Lễ hội Thuyền rồng vào tuần tới và nói chuyện với hai nữ sĩ quan đóng quân tại một trung tâm chỉ huy tên lửa và phòng không ở thành phố Cao Hùng.

Trong một đoạn video do truyền thông Đài Loan đăng tải, bà Thái được nhìn thấy đang gọi điện thoại cho một đại úy lực lượng phòng không, thì một cảnh báo vô tuyến của quân đội Trung Quốc (PLA) vang lên.

"Đây là lực lượng không quân Trung Quốc, quý vị đã xâm phạm không phận của chúng tôi và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của chúng tôi", thông điệp của PLA viết. Bà Thái đã nở một nụ cười khi nghe lời cảnh báo đó và một sĩ quan đã tiến tới để tắt sóng vô tuyến của PLA.

Quân đội Trung Quốc đã làm gián đoạn cuộc gọi vô tuyến của lãnh đạo Đài Loan? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn được nhìn thấy trong lúc thăm một căn cứ ở Đài Loan

Chụp màn hình South China Morning Post

Cuộc trò chuyện tiếp tục với việc bà Thái hỏi đại úy lực lượng phòng không có phát hiện ra điều gì bất thường trong quá trình tuần tra hay không, và nhắc nhở quân nhân này nâng cao tinh thần cảnh giác.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Giải thích của lực lượng phòng không Đài Loan

Hôm 12.6, lực lượng phòng không Đài Loan giải thích rằng PLA đã không cắt kênh vô tuyến của bà Thái và cảnh báo của PLA đến từ một kênh vô tuyến khác được giám sát bởi trung tâm điều khiển của bộ chỉ huy tên lửa và phòng không Đài Loan, theo South China Morning Post.

Lực lượng phòng không Đài Loan còn nói rằng bà Thái "đang sử dụng đường dây vô tuyến dành riêng cho khả năng sẵn sàng chiến đấu để liên lạc và PLA đang sử dụng tần số khẩn cấp của máy bay trong chương trình phát thanh của mình". Đó là "hai hệ thống khác nhau" và bà Thái "không bị ảnh hưởng gì", theo lực lượng phòng không Đài Loan. Lực lượng này còn nhấn mạnh họ có thể kiểm soát hiệu quả các tình huống khác nhau xung quanh Đài Loan và đáp trả mọi hành động của PLA.

Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan Trần Kiến Nhân ngày 12.6 khẳng định PLA đã không chặn được hệ thống vô tuyến của bà Thái, nhưng nhấn mạnh vụ việc phản ánh loại thách thức mà lực lượng phòng không Đài Loan giải quyết hằng ngày trong việc bảo vệ không phận.

Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 500 triệu USD cho Đài Loan dù Trung Quốc cảnh báo

Sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự tại Đài Loan nhận định dù sự gián đoạn trên rõ ràng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chính quyền Đài Loan cần phải hiểu rõ liệu kế hoạch cho các quan chức cấp cao đến thăm những cơ sở quân sự quan trọng có bị rò rỉ cho PLA hay không, theo South China Morning Post.

Trong đó, nhà phân tích Yết Trọng tại Tổ chức Chính sách quốc gia, một tổ chức tư vấn ở Đài Bắc có liên kết với đảng đối lập chính Quốc dân đảng, cho rằng cảnh báo trên của PLA "dường như hướng đến một số máy bay nước ngoài khác chứ không phải của chúng tôi". Ông còn cho rằng có thể cảnh báo được đưa ra khi bà Thái đang bắt đầu cuộc gọi vô tuyến của mình.


Quân đội Trung Quốc đã làm gián đoạn cuộc gọi vô tuyến của lãnh đạo Đài Loan? - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ Đài Loan trong một cuộc tập trận

Reuters

"Nhưng câu hỏi đặt ra là về thời điểm, tại sao nó lại đến đúng lúc bà Thái nói chuyện với đại úy", ông Yết bình luận, cho rằng các cơ quan an ninh Đài Loan nên xem xét cẩn thận vấn đề vì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với lực lượng phòng vệ Đài Loan nếu không quân Trung Quốc biết thời điểm cuộc gọi của bà Thái và đã có thể đưa ra cảnh báo cùng lúc.

Trong khi đó, ông Trương Diên Đình, trung tướng nghỉ hưu của lực lượng phòng không Đài Loan, cho rằng nếu vụ việc trên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đó là một điều rất bất thường.

"Có thể không có lỗi bảo mật liên lạc trong các mạng liên lạc vô tuyến, nhưng các cơ quan an ninh ở đây nên cố gắng tìm hiểu xem PLA có thu được thông tin tình báo về kế hoạch thực hiện các cuộc gọi vô tuyến của [nhà lãnh đạo Thái] hay không", ông Trương nhận định.

Ông Trương cho rằng nếu PLA có thể dễ dàng nắm được những gì lãnh đạo, trưởng cơ quan phòng vệ và chỉ huy lực lượng phòng vệ Đài Loan sắp làm, điều đó có nghĩa là sự xâm nhập của Trung Quốc vào Đài Loan "là rất nghiêm trọng", theo South China Morning Post.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với những phản ứng như trên từ phía Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.