Ngoại trưởng Lavrov nói Nga không từ chối đàm phán, cáo buộc quan chức Mỹ nói dối

13/10/2022 07:45 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11.10 nói Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với phương Tây.

Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Lavrov nói nước này sẵn sàng bàn bạc với Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ về cách kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng, nhưng chưa nhận được đề xuất đàm phán nghiêm túc nào.

Phát ngôn viên về an ninh quốc gia của Nhà Trắng gần đây nói Mỹ đã đề xuất đàm phán nhưng Nga đã từ chối. Tuy nhiên Ngoại trưởng Lavrov nói đó là "lời nói dối".

“Chúng tôi đã nói nhiều lần là chúng tôi không từ chối gặp mặt và nếu có một lời đề nghị gặp gỡ thì chúng tôi sẽ cân nhắc ngay”.

“Nếu mọi người nghĩ rằng ông Biden đã gửi tín hiệu về một cuộc gặp, thì tôi cho rằng đó là một suy luận rút ra khi ông ấy nói "để xem”. Khi ông ấy được hỏi rằng liệu sẽ gặp gỡ Tổng thống Putin trong tương lai hay không, ông ấy Tổng thống Biden chỉ nói là “để xem”.

"Chúng ta đang nghe những quan chức Mỹ, bao gồm người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby, Ngoại trưởng Blinken và nhiều quan chức chính quyền khác, nói rằng họ sẵn sàng đàm phán và ủng hộ các giải pháp chính trị đối với tình hình tại Ukraine, nhưng nước Nga lại từ chối các đề xuất đó. Tôi có thể nói với các bạn rằng đó là lời nói dối, chúng tôi không nhận được bất cứ lời đề nghị tiếp xúc nghiêm túc nào."

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington không tin Nga thực tâm muốn đàm phán, vì ông Lavrov đưa ra các bình luận chỉ vài giờ sau khi Nga phóng tên lửa vào Ukraine.

Ông Price nói cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột phải do chính Ukraine và Nga tiến hành.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga sẽ không từ chối nếu nhận được đề xuất cho một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden tại hội nghị G20 sẽ diễn ra ở Indonesia vào tháng 11.

Về khả năng THổ Nhĩ Kỳ có thể làm trung gian đàm phán giữa Nga và phương Tây, ông nói Moscow sẵn sàng lắng nghe. Ngoại trưởng Nga cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có cơ hội đề xuất trực tiếp với Tổng thống Putin khi hai người gặp nhau ở Kazakhstan trong tuần này.

Đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã đình trệ kể từ cuối tháng 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Putin sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine vào tháng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.