Nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 sau khi bỏ phiếu ở hạ viện

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2021 18:50 GMT+7

Nghị sĩ đắc cử Jake LaTurner vừa nhiễm Covid-19 sau khi tham dự cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện về việc phản đối kết quả bầu cử tại bang chiến địa Arizona, với hy vọng mang lại cơ hội cho Tổng thống Donald Trump.

Ông LaTurner, thuộc đảng Cộng hòa và là hạ nghị sĩ đắc cử đại diện cho bang Kansas, nhận kết quả dương tính với Covid-19 vào tối 6.1 (giờ Mỹ) trong lúc các đồng nghiệp của ông tiếp tục tranh luận về một cuộc thách thức chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden ở bang Arizona, theo chánh văn phòng Braden Dreiling của ông LaTurner tiết lộ với tờ The Star.

Mỹ trải qua ngày chết chóc nhất vì đại dịch Covid-19

Ông Dreiling cho biết thêm ông LaTurner được xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn đi lại của thủ đô Washington D.C. Ông LaTurner không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào.
Ông LaTurner dự một cuộc bỏ phiếu vào ngày 6.1 khi Hạ viện bỏ phiếu về việc các đồng minh của Tổng thống Trump phản đối 11 lá phiếu đại cử tri của bang Arizona. Kết quả là hạ viện bác bỏ phản đối đó, với 303 phiếu chống và 121 phiếu ủng hộ. Ông LaTurner nằm trong số nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ.
Đến giữa khuya, Hạ viện bắt đầu cuộc bỏ phiếu khác cho việc thách thức 20 phiếu đại cử tri của bang chiến địa Pennsylvania, nhưng ông LaTurner đã bỏ lỡ cuộc bỏ phiếu đó sau khi nhận kết quả dương tính với Covid-19.
Ông LaTurner dương tính với Covid-19 trong bối cảnh có nhiều quan ngại về giãn cách xã hội trong các cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện vào tối 6.1. Các cuộc bỏ phiếu diễn ra theo sau cuộc náo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Trump tại trụ sở quốc hội vào chiều cùng ngày, khiến 4 người thiệt mạng và 53 người bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.