Tổng thống Trump bị khóa tài khoản Twitter, bị đòi phế truất

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2021 08:23 GMT+7

Một số hạ nghị sĩ Mỹ vừa kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump, sau khi nhiều người ủng hộ nhà lãnh đạo xông vào tòa nhà quốc hội khi các nghị sĩ họp để đếm phiếu đại cử tri, theo Reuters.

Trong đó, Hạ nghị sĩ Mỹ Ilhan Omar cho hay bà đang soạn thảo đề nghị luận tội Tổng thống.“Donald J. Trump phải bị các hạ nghị sĩ luận tội và bị Thượng viện phế truất. Chúng tôi không thể cho phép ông ấy tiếp tục tại vị. Đây là vấn đề của việc bảo vệ nền cộng hòa của chúng ta và chúng tôi cần làm theo tuyên thệ của mình”, bà Omar viết trên Twitter, theo CNN.

Phẫn nộ dâng cao về Tổng thống Trump sau vụ náo loạn Quốc hội

Giáo sư Frank Bowman về luật hiến pháp tại Đại học Missouri cho rằng ông Trump "có thể bị tố xúi giục nổi loạn” hoặc cố lật đổ chính phủ Mỹ. Mặt khác, ông Bowman cho rằng Tổng thống Trump cũng có thể bị luận tội cho những tội như: không trung thành với hiến pháp Mỹ và không tuân theo lời tuyên thệ của mình khi nhậm chức, theo Reuters.
Hồi tháng 12.2019, Tổng thống Trump đã bị hạ viện luận tội về cáo buộc làm quyền và cản trở quốc hội. Tuy nhiên, đến tháng 2.2020, Tổng thống Trump đã được tuyên bố “trắng án” trong phiên luận tội lịch sử ở thượng viện.
Ngoài ra, sau khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump xông vào trụ sở quốc hội, Công ty Twitter Inc thông báo tài khoản Twitter của Tổng thống Trump sẽ bị khóa 12 giờ đồng hồ sau khi đã tháo gỡ những dòng tweet của nhà lãnh đạo trước đó trong ngày 6.1 (giờ Mỹ), theo Reuters.

Facebook, Twitter tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump sau vụ "làm loạn Quốc hội"

Twitter còn cảnh báo tài khoản @realDonaldTrump của Tổng thống Trump sẽ bị khóa vĩnh viễn nếu có thêm những sự vi phạm quy định của mạng xã hội này. Một nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đã đề nghị Twitter và Facebook gỡ bỏ tài khoản của Tổng thống Trump, theo Reuters.
Bên cạnh đó, một cố vấn tại Nhà Trắng tiết lộ với CNN rằng có những trợ lý của Tổng thống Trump đang trở nên giận dữ vì tổng thống không chịu làm nhiều hơn nữa để chấm dứt cuộc nổi loạn. Họ gần như phải cầu xin ông Trump xuất hiện, ra tuyên bố để xoa dịu tình hình nhưng ông Trump “không muốn làm” nhiều hơn những gì ông đã làm lúc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.