Nghi phạm 'gián điệp' cho Trung Quốc trong quốc hội Anh nói mình vô tội

Khánh Như
Khánh Như
12/09/2023 10:08 GMT+7

Một nhà nghiên cứu làm việc trong quốc hội Anh đã phủ nhận thông tin cho rằng ông là gián điệp cho Trung Quốc. Người này nói rằng ông "hoàn toàn vô tội" trước những cáo buộc trên.

Theo Reuters, các luật sư của nhà nghiên cứu này đã thay mặt ông đưa ra một tuyên bố trong ngày 11.9, nhưng không nêu danh tính của ông.

"Tôi cảm thấy mình buộc phải đáp lại những cáo buộc của giới truyền thông rằng tôi là 'gián điệp Trung Quốc'", luật sư dẫn lời người này nói. Phát ngôn nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn vô tội... Tôi đã dành sự nghiệp của mình để giúp mọi người nhận biết các thách thức và đe dọa" đến từ Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu trong quốc hội Anh lên tiếng về cáo buộc bán tin cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Tòa nhà quốc hội Anh nhìn từ sông Thames

REUTERS

Các phát biểu trên được đưa ra sau khi cảnh sát thủ đô London hôm 10.9 cho biết họ đã bắt giữ 2 người đàn ông vào tháng 3 vì nghi ngờ phạm tội theo mục I của Đạo luật Bí mật chính thức năm 1911. Đạo luật này trừng phạt những hành vi phạm tội được cho là "gây phương hại đến sự an toàn hoặc lợi ích của nhà nước". Tờ Sunday Times đưa tin 1 trong số họ là nhà nghiên cứu của quốc hội.

Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm đã được tại ngoại cho đến đầu tháng 10. Người thứ hai chưa bình luận công khai.

Vụ việc này nổi lên trong bối cảnh Anh và Trung Quốc đang hy vọng phục hồi quan hệ sau hàng loạt căng thẳng trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông đã nêu lên "mối quan ngại rất mạnh mẽ về bất kỳ sự can thiệp nào vào nền dân chủ nghị viện của chúng tôi" trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) hôm 10.9.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết những cáo buộc này là bịa đặt. "Cái gọi là tuyên bố rằng Trung Quốc bị nghi ngờ 'đánh cắp thông tin tình báo Anh' là hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý", đại sứ quán nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.