Mỹ lo ngại gián điệp sau 100 vụ 'khách không mời' Trung Quốc ở các căn cứ

04/09/2023 11:42 GMT+7

Mỹ nói đã phát hiện khoảng 100 vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc cố gắng tiếp cận các căn cứ quân sự và cơ sở khác của Mỹ. Bắc Kinh đã có phản hồi.

Theo tường thuật của báo The Wall Street Journal ngày 3.9, giới chức Mỹ tiết lộ các công dân Trung Quốc, đôi khi đóng giả là khách du lịch, đã đi vào các căn cứ quân sự và địa điểm nhạy cảm khác ở Mỹ tới 100 lần trong những năm gần đây. Họ nói các sự vụ như vậy có thể là hoạt động gián điệp.

Lầu Năm Góc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan khác năm ngoái đã tổ chức đánh giá để hạn chế những sự cố này, liên quan đến những người mà các quan chức gọi là "gate-crasher" (từ chỉ những người đi vào một địa điểm, tham dự một sự kiện mà không mua vé hoặc không được mời).

Theo đó, họ là những người vô tình hoặc cố ý đi vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các cơ sở khác dù không được cấp phép. Họ bao gồm từ những công dân Trung Quốc bị phát hiện đi vào khu vực bắn tên lửa của Mỹ ở bang New Mexico, cho đến những người đi lặn ở vùng biển gần địa điểm phóng tên lửa của chính phủ Mỹ ở bang Florida.

Lo ngại gián điệp sau 100 vụ 'khách không mời' Trung Quốc ở các căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Căn cứ Fort Wainwright ở bang Alaska (Mỹ)

LỤC QUÂN MỸ

Các sự vụ mà giới chức Mỹ mô tả là một hình thức gián điệp dường như được thiết kế để thăm dò hoạt động an ninh tại các cơ sở quân sự của Mỹ và địa điểm liên bang khác. Các quan chức cho biết những "vị khách không mời" này thường là công dân Trung Quốc bị ép phải làm nhiệm vụ và được yêu cầu báo cáo lại cho Bắc Kinh.

Mối lo ngại về các vụ xâm nhập căn cứ xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua Mỹ hồi đầu năm nay mang theo vật thể mà các quan chức Mỹ nói là thiết bị giám sát. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc, khẳng định đây chỉ là khinh khí cầu thời tiết.

Về vụ "khách không mời", Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết những tuyên bố liên quan "hoàn toàn là bịa đặt với mục đích xấu". "Chúng tôi kêu gọi các quan chức liên quan của Mỹ từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ và làm nhiều điều hơn có lợi cho việc tăng cường niềm tin lẫn nhau giữa hai nước và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước", một người phát ngôn của sứ quán trả lời báo The Wall Street Journal.

Theo hạ nghị sĩ Jason Crow (đảng Dân chủ, bang Colorado), các sự cố gây lo ngại đến mức quốc hội Mỹ có thể xem xét ban hành luật về vấn đề này. Ông Crow, thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết các nhà lập pháp lo ngại một số vụ việc đã bị bỏ qua, bởi vì hầu hết các luật về hành vi xâm phạm đều là luật của tiểu bang và cấp thấp hơn, không phải luật liên bang.

Trong một vụ việc gần đây, một nhóm công dân Trung Quốc tự nhận là khách du lịch đã cố gắng thuyết phục lính canh, nói rằng họ đã đặt phòng tại một khách sạn thương mại nằm trong căn cứ Fort Wainwright ở bang Alaska. Căn cứ này là nơi đóng quân của Sư đoàn Dù số 11 của Lục quân Mỹ, tập trung vào vùng Bắc Cực.

Sự việc đôi khi xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi không có nhiều du khách qua lại. Theo các quan chức nắm rõ chiến thuật này, các công dân Trung Quốc dùng những lời lẽ có vẻ đã được soạn sẵn từ trước khi đối đầu với nhân viên bảo vệ. Khi bị chặn lại, họ cho biết họ là khách du lịch và bị lạc đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.