Hai thủy thủ Mỹ bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc

04/08/2023 09:56 GMT+7

Hôm 3.8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về vụ bắt giữ hai thủy thủ của Hải quân Mỹ với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Hai thủy thủ Mỹ bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Các thủy thủ tại căn cứ hải quân Point Loma, thành phố San Diego (bang California, Mỹ)

AFP/GETTY

Hai thủy thủ Mỹ đối mặt cáo buộc bán thông tin mật cho Bắc Kinh, trong đó có các sách hướng dẫn dành cho tàu chiến và những hệ thống vũ khí theo tàu, cũng như các bản thiết kế của một hệ thống radar và kế hoạch diễn tập quân sự quy mô lớn do Mỹ tổ chức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hãng tin AFP hôm 4.8 dẫn lời quan chức Suzanne Turner của Phòng Phản gián FBI nhận xét những vụ bắt giữ như thế này cho thấy Trung Quốc tìm cách móc nối với quân nhân Mỹ nhằm đoạt được thông tin quân sự nhạy cảm có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Mỹ.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thủy thủ Jinchao Wei, được biên chế theo tàu tấn công đổ bộ USS Essex ở thành phố San Diego (bang California), đã chuyển giao hàng chục tài liệu, hình ảnh và video clip ghi lại hoạt động của các con tàu và những hệ thống trên tàu cho điệp viên Trung Quốc.

Wei, 22 tuổi, cũng cung cấp các bản hướng dẫn sử dụng về kỹ thuật lẫn cơ khí của hệ thống vũ khí trên tàu USS Essex. Phía Trung Quốc được cho chi trả hàng chục ngàn USD để đổi lấy thông tin. Wei đối mặt án tù chung thân nếu bị tuyên có tội.

Trong một vụ khác, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hạ sĩ quan Wenheng Zhao, 26 tuổi, đã làm gián điệp cho Trung Quốc gần 2 năm trong lúc nhận nhiệm vụ ở căn cứ hải quân hạt Ventura, phía bắc Los Angeles (bang California).

Theo phía công tố, Zhao đã nhận gần 15.000 USD từ một gián điệp Trung Quốc để cung cấp thông tin về cuộc tập trận quân sự quy mô lớn do Mỹ tiến hành ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm các chi tiết về thời gian cũng như vị trí của các hoạt động tập trận đổ bộ.

Zhao còn bị nghi ngờ đã đưa cho gián điệp Trung Quốc các sơ đồ điện và những bản thiết kế của một hệ thống radar tại căn cứ Mỹ ở miền nam Nhật Bản.

Nếu bị kết tội, Zhao đối mặt mức án tối đa là 20 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.