Nghệ sĩ Thanh Hằng mong mỏi tìm lại khán giả từng cưu mang mình

Nghệ sĩ Thanh Hằng mong mỏi tìm lại khán giả từng cưu mang mình

17/07/2023 11:00 GMT+7

Nghệ sĩ Thanh Hằng đã có những tâm sự với Báo Thanh Niên về hành trình làm nghề và cho biết luôn mong mỏi tìm lại những khán giả từng giúp đỡ mình khi khó khăn.

NSƯT Thanh Hằng sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương, cô đã được khán giả biết đến qua các vở diễn nổi tiếng như Người đẹp Bạch Hoa Thôn, Một kiếp đọa đày, Giọt lệ cố nhân, Tóc mai sợi vắng, Tứ Tử Đăng Khoa, Xử án Trần Thế Mỹ, Nỗi oan hoàng hậu,...

Trò chuyện với Báo Thanh Niên, nữ nghệ sĩ nhớ về những ngày đầu bước chân vào cải lương. Đó là khoảng thời gian vất vả và thiếu thốn khi chị gái của NSND Thanh Ngân và đoàn cải lương phải đi ghe xuồng, lội nước và ngủ tạm bợ ở đình, ở chợ. Cuộc sống của nghệ sĩ cải lương thời kỳ đầu tuy chật vật nhưng luôn là ký ức đẹp và tạo động lực cho Thanh Hằng tiếp tục cống hiến.

Thanh Hằng mong mỏi tìm lại những khán giả từng cưu mang mình - Ảnh 1.

FBNV

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ còn nhắc đến những người khán giả năm xưa từng cưu mang và giúp đỡ đoàn cải lương có cái ăn, cái mặc trong khi đi diễn khó khăn. Do đó, Thanh Hằng luôn có tâm nguyện được quay về nơi cô từng đi diễn và được khán giả yêu thương, giúp đỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.