Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ mối quan hệ với Thoại Mỹ sau ồn ào 'ngó lơ'

25/04/2023 07:45 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Sáp nói Thoại Mỹ vẫn thường xuyên hỏi thăm, thậm chí cho tiền bà sau vụ ồn ào không đáng có trong tang lễ NSƯT Ngọc Đáng.

Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ mối quan hệ với Thoại Mỹ sau ồn ào 'ngó lơ' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Sáp (sinh năm 1937) gây ấn tượng với khán giả trong các tuồng cải lương như Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ… Bà bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, 14 tuổi đã lên sân khấu biểu diễn cho đoàn Huỳnh Long. Khi cải lương không còn thịnh hành, bà rẽ lối qua phim truyền hình để trang trải cuộc sống.

L.X

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Hồng Sáp nói ở tuổi 86, bà phải thuê nhà trọ để sống cùng con trai và đứa cháu. Dù sức khỏe vẫn ổn nhưng diễn viên Hoàng tử cứu mẹ đau đầu vì chuyện “cơm áo gạo tiền". Bà kể: “Tôi đi hát mấy chục năm nay nhưng đến bây giờ không có được căn nhà nên đành ở trọ. Mấy tháng dịch, tôi không đủ tiền trang trải, phải nhờ mọi người giúp đỡ".

Theo lời nghệ sĩ Hồng Sáp, nguồn thu chính của bà ở hiện tại là từ trợ cấp của phía sân khấu 5B. Bà còn đi làm phục trang cho đoàn cải lương Huỳnh Long để có thêm thu nhập. Diễn viên sinh năm 1937 nói nghề hát bấp bênh, thu nhập không ổn định. “Nếu đoàn hát liên tục thì tôi có tiền, còn không diễn nhiều thì không có. Mỗi đêm diễn như vậy tôi được 400.000 đồng. Thỉnh thoảng người ta cũng gọi tôi đi đóng phim", bà chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ mối quan hệ với Thoại Mỹ sau ồn ào 'ngó lơ' - Ảnh 2.

Hồng Sáp vẫn miệt mài mưu sinh, lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền" ở tuổi xế chiều

L.X

Mấy chục năm làm nghề, điều nghệ sĩ Hồng Sáp thấy ấm lòng là được các nghệ sĩ trẻ yêu quý, hỗ trợ. Bà nói từ Kim Tử Long, Thoại Mỹ hay Bình Tinh đều sẵn sàng đứng ra hỗ trợ mình. Bà cho hay: “Tôi buồn vì không được đi diễn nhiều, nhưng mình lớn rồi nên nhường cơ hội cho các em nhỏ. Chỉ những tuồng có vai già không ai hát thì tôi làm. Nhìn thấy các nghệ sĩ khác có cuộc sống ổn định, tôi cũng tủi thân”.

Trong sự nghiệp làm nghề, Hồng Sáp quý mến Vũ Linh vì tài năng, sự giản dị phía sau ánh đèn sân khấu. Bà cũng cảm kích trước sự lễ phép, ngoan hiền của Bình Tinh. Dù nhỏ, con gái soạn giả Bạch Mai luôn biết kính trên nhường dưới, sẵn sàng hỗ trợ bà mỗi khi cần. “Tôi không biết bây giờ lớn tuổi vậy có ai gọi mình đi làm nữa không. Ai còn nhớ đến tôi thì tôi mừng”, diễn viên 86 tuổi trải lòng.

Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ mối quan hệ với Thoại Mỹ sau ồn ào 'ngó lơ' - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hồng Sáp vui vì được nghệ sĩ trẻ yêu thương, kính trọng

TL

Trong cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Hồng Sáp cũng nhắc đến Thoại Mỹ sau ồn ào trước đó. Bà cho biết vụ việc tại tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng là do mọi người hiểu lầm. Là người trong cuộc, nữ nghệ sĩ hiểu được cách đối xử của đàn em dành cho mình.

“Thoại Mỹ ngày xưa đi hát chung với tôi. Khi sự việc xảy ra, con trai cũng khuyên tôi lên tiếng vì Thoại Mỹ khóc quá trời. Tôi phải đính chính vì thấy tội nghiệp cho Thoại Mỹ. Biết Thoại Mỹ khóc thì tôi cũng buồn. Tại vì cộng đồng mạng nghĩ vậy chứ tôi không nói gì hết. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ gặp tôi, Thoại Mỹ vẫn vui vẻ gọi “thím", nhiều khi còn cho tôi tiền nữa”, nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

Nói về cuộc sống chật vật ở tuổi 86, Hồng Sáp tiếc nuối vì “ngày xưa cãi lời cha, không chịu lấy người ngoài nghề". Bà bộc bạch: “Nếu biết có đoạn đường đời này, tôi không lấy chồng làm gánh hát đâu”. 

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn mơ có được một căn nhà để thoát cảnh lo lắng chuyện trả tiền trọ mỗi tháng. Hơn hết, bà không nguôi trăn trở về cháu trai. “Tôi chỉ cầu mong cháu có công ăn việc làm, tôi chết cũng vui”, nghệ sĩ Hồng Sáp bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.