Nghệ sĩ Hồng Sáp 85 tuổi vẫn chật vật mưu sinh ở hậu trường sân khấu

Mộc Khải
Mộc Khải
03/03/2022 20:56 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Sáp một thời rực rỡ lại cơ cực tuổi xế chiều, kiếm từng đồng trả tiền thuê nhà để không bị đuổi.

Là nhân vật chính trong tập 2 chương trình Du hành ký ức, nghệ sĩ Hồng Sáp khiến nhiều khán giả xót xa khi kể về cuộc đời trắc trở của bà. Đây cũng là lần hiếm hoi người nghệ sĩ U90 khóc trên sóng truyền hình.

Nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Quyền Linh trong tập 2 Du hành về kí ức

Nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937, là người gốc Hà Nội. Năm 8 tuổi, bà đã theo ba mẹ vào Nam đi hát. Đến năm 14 tuổi bà gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long. Nghệ sĩ Hồng Sáp dần trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai diễn phản diện trong một số tuồng cải lương hồ quảng: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ.... Tuy nhiên, khi đoàn giải thể, bà ngừng công việc ca hát để lùi về làm hậu trường sân khấu. Khi cải lương không còn thịnh hành, bà còn đóng phim truyền hình để trang trải cuộc sống. Nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ với MC Quyền Linh đã nhiều lần bà tủi thân với phận đời trắc trở mà bật khóc. Để biết thêm chi tiết, mời quý khán giả theo dõi video.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.