Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế với hành trình phục dựng tranh Đông Hồ

10/02/2018 15:00 GMT+7

Tranh Đông Hồ là loại hình tranh dân gian đặc sắc với cách làm hoàn toàn bằng thủ công. Trải qua chiến tranh, làng nghề làm tranh từng bị gián đoạn từ năm 1945 do thực dân Pháp kéo tới đồn trú, buộc bà con phải đi tản cư. Sau khi hòa bình lập lại, đến năm 1995 tranh Đông Hồ mới chính thức được phục dựng tại làng nghề và trong lòng người dân nước Việt. Người có công lớn trong việc này chính là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.